Hoa Kỳ

Biden ký sắc lệnh tạo dễ dàng cho người dân đi bầu

WASHINGTON, DC (AP) –  Tổng Thống Joe Biden hôm Chủ Nhật, 7 Tháng Ba, đã ký ban hành một sắc lệnh, theo đó các cơ quan chính phủ phải có biện pháp tạo dễ dàng cho người dân được đi bầu.

Ông Biden có quyết định này trong lúc thành phần Dân Chủ tại Quốc Hội Mỹ đang thúc đẩy việc thông qua một dự luật liên quan đến việc bỏ phiếu và bầu cử, nhằm đối phó với các nỗ lực nhằm giới hạn quyền được bỏ phiếu.

Đám đông tuần hành kỷ niệm cuộc đàn áp dân quyền tại Selma, Alabama năm 1965. (Hình: Roberto Schmidt/AFP via Getty Images)

Kế hoạch của Tổng Thống Joe Biden được loan báo trong bài diễn văn được thu hình trước để kỷ niệm 56 năm ngày xảy ra vụ gọi là “Chủ Nhật Đẫm Máu” (Bloody Sunday), xảy ra hôm Chủ Nhật, 7 Tháng Ba, năm 1965, khi 600 người tranh đấu cho dân quyền bị lực lượng cảnh sát đánh đập tàn nhẫn, khi họ tuần hành đòi quyền bỏ phiếu tại thành phố Selma tại tiểu bang Alabama.

Trong lời phát biểu trước khi ký ban hành sắc lệnh hôm Chủ Nhật, ông Biden nói rằng: “Mọi cử tri hợp lệ đều có quyền bỏ phiếu, và lá phiếu của họ phải được công nhận. Phải cho người dân có quyền bỏ phiếu.”

Lệnh của Tổng Thống Biden gồm có việc chính quyền liên bang cung cấp tin tức bầu cử, giúp cho người dân ghi danh đi bầu, tạo cơ hội cho công chức có thời gian đi bầu hay tình nguyện làm việc ở các phòng phiếu, đồng thời cải thiện trang web về bầu cử của chính phủ, có tên Vote.gov.

Người dân tuần hành tại thành phố Selma, Alabama để đòi quyền bỏ phiếu cho người da đen ngày 7 Tháng Ba, 1965. (Hình: William Lovelace/Express/Getty Images)

Phía Dân Chủ đang cố gắng thúc đẩy sự hậu thuẫn mạnh mẽ cho dự luật có tên “House Resolution 1,” nhằm mục đích cải cách tiến trình bầu cử. Hạ Viện thông qua dự luật này hôm Thứ Tư, với 220 phiếu thuận và 210 phiếu chống.

Dự luật này có điều khoản giới hạn đảng phái thay đổi khu vực đại diện để dễ chiếm thế đa số, hủy bỏ các biện pháp giới hạn bỏ phiếu, và đòi phải có sự minh bạch hơn trong việc đóng góp tài chánh ủng hộ tranh cử.

Phía Dân Chủ nói rằng dự luật này sẽ giúp chống lại các hành động đàn áp cử tri, trong khi phía Cộng Hòa coi đây là sự can dự không cần thiết của chính quyền liên bang vào quyền tiến hành bầu cử của chính quyền tiểu bang.

Đoàn người tuần hành bị cảnh sát đàn áp bằng gậy và lựu đạn cay. (Hình: AP Photo/File)

Hiện chưa rõ số phận của dự luật này sẽ ra sao tại Thượng Viện. Các nhóm có khuynh hướng bảo thủ đang tìm cách vận động các thượng nghị sĩ Dân Chủ có khuynh hướng ôn hòa để họ chống lại việc thay đổi quy luật nghị trường tại Thượng Viện để có thể thông qua dự luật này, trong hoàn cảnh Dân Chủ và Cộng Hòa có cùng số ghế tại nơi đây.

Ngày Chủ Nhật Đẫm Máu là một dấu mốc quan trọng trong phong trào tranh đấu cho dân quyền, khiến đưa tới việc thông qua đạo luật về quyền bỏ phiếu, gọi là “Voting Rights Act of 1965.” Ông Biden cũng hy vọng là cuộc bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội của thành phần ủng hộ ông Donald Trump sẽ là tiếng chuông cảnh tỉnh để Quốc Hội bảo vệ ý nguyện của cử tri. (V.Giang) [kn]

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Việt Nam

Việt Nam ‘xuống nước,’ mong Cambodia ‘phối hợp đánh giá tác động của kênh Funan Techo’

Bộ Ngoại Giao Việt Nam mong muốn Cambodia "phối hợp chặt chẽ để chia sẻ…

5 mins ago
  • Hoa Kỳ

Lũ lụt tiếp tục gây thiệt hại cho Texas, mưa đá to bằng trái banh, ít nhất 224 người được giải cứu

Ít nhất 224 người được giải cứu vì mắc kẹt trong nhà và xe cộ…

11 mins ago
  • Việt Nam

Sài Gòn bắt giữ chủ nhà hàng vì trấn lột $370 của khách

Năm bị can là chủ, quản lý và nhân viên nhà hàng Nari ở quận…

12 mins ago
  • Việt Nam

Vụ Tịnh Thất Bồng Lai: Công An Long An truy tìm ‘con gái ông Lê Tùng Vân’

Công An Tỉnh Long An phát lệnh truy tìm bà 31 tuổi, người được cho…

21 mins ago
  • Hoa Kỳ

Quân nhân Lục Quân bị tố cáo thông đồng với anh ruột âm mưu giết người

Một trung sĩ Lục Quân Hoa Kỳ và anh ruột bị buộc tội trong một…

28 mins ago
  • Thế Giới

Netanyahu đóng cửa Đài Al Jazeera vì căng thẳng với chính phủ Israel

Theo một bản tuyên bố của phủ thủ tướng, quyết định này có hiệu lực…

46 mins ago

This website uses cookies.