Friday, April 26, 2024

Bộ Nội An cảnh cáo: ‘Drone Trung Quốc có thể lấy cắp các dữ kiện’

WASHINGTON, D.C. (NV) – Bộ Nội An hôm Thứ Hai, 20 Tháng Năm, đưa ra lời cảnh cáo rằng các phi cơ không người lái (drone) do các công ty Trung Quốc chế tạo, có thể đang chuyển đi những dữ kiện quan trọng của người sử dụng về lại Trung Quốc, và cũng có thể được chính quyền Bắc Kinh khai thác.

Các chiếc drone này có thể là “mối đe dọa cho dữ kiện của nơi sử dụng,” theo bản cảnh cáo của cơ quan đặc trách về an ninh mạng và an ninh hạ tầng cơ sở của Bộ Nội An, bản tin của CNN cho hay.

Bộ Nội An cũng nói rằng các sản phẩm Trung Quốc này “chứa đựng các cơ phận có thể lấy cắp dữ kiện và chuyển về để nạp vào các máy chủ (server) nằm ngoài sự kiểm soát của công ty sản xuất.”

Bản cảnh cáo của Bộ Nội An không nêu tên công ty sản xuất nào ở Trung Quốc, nhưng gần 80% các chiếc drone sử dụng ở Mỹ và Canada là sản phẩm của công ty DJI, có trụ sở đặt tại Thẩm Quyến (Shenzhen), Trung Quốc, theo một phân tích gia kỹ nghệ drone.

Các cơ quan công lực địa phương và các cơ quan điều hành hệ thống hạ tầng cơ sở quan trọng ở Mỹ đang ngày càng sử dụng drone nhiều hơn.

Theo Bộ Nội An, “Chính quyền Mỹ có sự lo ngại sâu xa về bất cứ sản phẩm kỹ thuật nào lấy dữ kiện ở Mỹ rồi đưa vào lãnh thổ của chế độ độc tài, để cho phép các cơ quan tình báo của họ tự do khai thác.”

Bản cảnh cáo của Bộ Nội An nói sự quan tâm này cũng nhắm vào các sản phẩm drone có thể phải thu thập rồi chuyển giao các dữ kiện về cách hoạt động, các cá nhân và các tổ chức sử dụng ở Mỹ, vì “chính quyền Trung Quốc thường ép buộc công dân của họ phải hỗ trợ các hoạt động tình báo quốc gia.”

Các giới chức Mỹ trước đây từng nêu lên vấn đề an ninh quốc gia liên quan đến drone do Trung Quốc chế tạo.

Vào năm 2017, quân đội Mỹ ra lệnh cấm sử dụng drone của công ty DJI, nói rằng công ty này chuyển các dữ kiện quan trọng về hệ thống hạ tầng cơ sở và hoạt động của giới chức công lực cho chính quyền Trung Quốc.

Trong bản thông cáo gửi tới báo chí, công ty DJI nói rằng họ để cho “người sử dụng toàn quyền kiểm soát cách thức các dữ kiện được thu thập, chứa và chuyển đi.”

Các sản phẩm của công ty DJI hiện chiếm khoảng 79% thị trường drone ở Mỹ và Canada cùng 74% trên toàn thế giới. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT