Ngũ Giác Đài thu hồi thỏa thuận với 3 nghi can vụ 9/11

WASHINGTON, DC (NV) – Đêm Thứ Sáu, 2 Tháng Tám, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin ban lệnh thu hồi thỏa thuận trước phiên tòa xử những nghi can bị buộc tội hoạch định vụ tấn công khủng bố ngày 11 Tháng Chín, 2001, theo Đài BBC.

Bộ Trưởng Austin cũng loan báo tước thẩm quyền của viên chức trông coi phiên tòa đã ký kết thỏa thuận với các nghi can hôm Thứ Tư.

Thỏa thuận ban đầu được cho là sẽ giúp các nghi can không phải chịu hình phạt tử hình nếu bị phán có tội, ngay lập tức bị một số gia đình nạn nhân vụ 9/11 lên án gay gắt.

Hoa Kỳ bị khủng bố vào ngày 11 Tháng Chín, 2001 khi hai máy bay đâm vào Tòa Tháp Đôi ở New York City (Hình: Mario Tama/Getty Images)

Bản ghi nhớ của Austin gửi ra nêu danh tánh năm bị can, bao gồm cả kẻ tình nghi chủ mưu Khalid Sheikh Mohammed. Thỏa thuận ban đầu chỉ ghi tên ba người đàn ông.

“Tôi đã suy xét, vì tầm quan trọng của quyết định ký kết thỏa thuận trước khi xử án với các bị can… trách nhiệm cho một quyết định như thế nên nằm trong tay tôi, vốn là bậc có thẩm quyền cao hơn,” Austin viết cho Chuẩn Tướng Susan Escallier.

“Tôi rút lại thẩm quyền của bà. Điều này có hiệu lực ngay lập tức, trong thẩm quyền của tôi, tôi rút khỏi ba thỏa thuận trước khi xử án.”

Tòa Bạch Ốc nói hôm Thứ Tư rằng không dính líu gì tới vụ thỏa thuận này.

Năm người đàn ông nêu tên trong bản ghi nhớ của Austin gồm có: Khalid Sheikh Mohammed, Walid Muhammad Salih Mubarak bin Attash, Mustafa Ahmed Adam al-Hawsawi, và hai người không có tên trong thỏa thuận là Ramzi bin al-Shibh và Ali Abdul Aziz Ali.

Một luật sư ở Guantanamo đại diện cho nghi can Mohammed bày tỏ với tờ New York Times rằng ông vô cùng bất ngờ bởi chuyện rút lại thỏa thuận này.

Các bị can bị buộc một loạt tội danh, bao gồm tấn công thường dân, sát hại trong bối cảnh vi phạm luật chiến tranh, cướp máy bay, và khủng bố.

Vào Tháng Chín, chính quyền Biden từng từ chối một thỏa thuận với năm bị can nêu trên, hiện bị giam giữ ở căn cứ quân sự Hải Quân Hoa Kỳ ở Cuba.

Phe Cộng Hòa mau chóng tấn công chính quyền Biden hôm Thứ Tư khi thỏa thuận được các công tố viên quân sự thông báo.

Vụ khủng bố 9/11 ở New York, Virginia và Pennsylvania khơi mào cho “Chiến Tranh Chống Khủng Bố” và cuộc xâm lược Afghanistan cũng như Iraq.

Vụ khủng bố ngày đó mang lại chết chóc nhiều nhất trên đất Hoa Kỳ, đến 2,977 nạn nhân và 19 kẻ khủng bố, tính từ khi Nhật tấn công Trân Châu Cảng năm 1941 ở Hawaii, khiến 2,400 người thiệt mạng. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT