Bộ Thương Mại Mỹ tạo thêm khó khăn cho công ty Huawei

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Thương Mại Mỹ hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Năm, có thêm các biện pháp nhằm chặn không cho công ty Huawei Technologies của Trung Quốc mua các sản phẩm điện tử do công ty ở các quốc gia khác sản xuất, nhưng dùng kỹ thuật của Mỹ.

Theo bản tin của hãng thông tấn UPI, đây là hành động mới nhất của chính phủ Tổng Thống Donald Trump nhằm ngăn không cho công ty này mua sản phẩm kỹ thuật Mỹ, giữa khi có cuộc chiến giành thế thượng phong trong lãnh vực khoa học kỹ thuật giữa Mỹ và Trung Quốc.

Năm 2019, Sở Kỹ Nghệ và An Ninh (BIS), trực thuộc Bộ Thương Mại Mỹ, đưa Huawei vào danh sách các công ty ngoại quốc phải xin giấy phép nếu muốn nhập cảng sản phẩm Mỹ. Cơ quan BIS hôm Thứ Sáu cáo buộc rằng Huawei tìm cách né luật Mỹ bằng cách nhập cảng các sản phẩm không do công ty ở Mỹ chế tạo, nhưng dùng nhu liệu và kỹ thuật của Mỹ, như các mạch bán dẫn (semiconductor).

“Đây không phải là cách hành xử của một công ty quốc tế có trách nhiệm,” theo lời Bộ Trưởng Thương Mại Mỹ Wilbur Ross.

Ông Ross nói thêm rằng Mỹ phải cập nhật luật lệ của mình để tránh không bị Huawei và các công ty khác của Trung Quốc trục lợi, và cũng để ngăn không để kỹ thuật Mỹ  dùng vào các hoạt động đi ngược với an ninh quốc gia và chính sách quốc tế của Mỹ.

Cơ quan truyền thông CNBC nói rằng luật mới sẽ ảnh hưởng tới công ty Đài Loan, có tên Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), một nguồn cung cấp chính cho Huawei.

TSMC hôm Thứ Sáu loan báo việc thành lập một xưởng ở Arizona. Công ty này đã có nhà máy ở Washington và trung tâm nghiên cứu đặt tại Texas cũng như California. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT