Friday, April 26, 2024

Bộ Trưởng Mattis: Mỹ tiếp tục đòi Bắc Hàn giải giới nguyên tử

SEOUL, Nam Hàn (AP) – Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Jim Mattis hôm Thứ Sáu cáo buộc Bắc Hàn là gây dựng kho võ khí nguyên tử để “đe dọa những nước khác bằng sự tàn phá” và nói rằng chính phủ Trump tiếp tục theo đuổi việc buộc chế độ Bình Nhưỡng phải chấp nhận giải giới nguyên tử toàn diện.

Ông Mattis, khi đứng trong làng đình chiến Bàn Môn Điếm, vùng đất chia đôi hai miền trên bán đảo Triều Tiên, khẳng định sự đoàn kết với chính phủ Nam Hàn.

“Chúng tôi sẽ sát cánh với quý vị và dân chúng Nam Hàn để đối đầu với các đe dọa từ chế độ Kim Yong Un,” ông Mattis tuyên bố cạnh Bộ Trưởng Quốc Phòng Nam Hàn Song Young-moo.

Ông Mattis gọi Bắc Hàn là “một chế độ đàn áp, xiềng xích người dân, không cho họ tự do và tước đoạt nhân phẩm của họ, trong khi theo đuổi chế tạo võ khí nguyên tử để đe dọa các nước khác bằng sự tàn phá.”

Ông đến Nam Hàn vào sáng ngày Thứ Sáu để họp với các giới chức cao cấp quốc phòng Nam Hàn cũng như các cấp chỉ huy quân sự Mỹ ở tuyến đầu.

Ông Mattis cũng nhấn mạnh “mục tiêu của Hoa Kỳ không phải là chiến tranh,” và “chúng tôi đang dùng mọi giải pháp ngoại giao để giải quyết vấn đề Bắc Hàn.” (V.Giang)

 

MỚI CẬP NHẬT