WASHINGTON, DC (NV) – Tám thủy thủ thuộc nhóm tác chiến của hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln đã có ý định tự tử trong khoảng thời gian con tàu này thực hiện nhiệm vụ trong cuộc chiến Iran và lập kỷ lục hiện đại về thời gian hoạt động liên tục trên biển. Theo một văn bản xác nhận từ quyền bộ trưởng Hải Quân Hùng Cao mà CNN có được hôm Thứ Tư, 23 Tháng Chín.
“Kể từ khi nhóm tác chiến Lincoln bắt đầu khai triển nhiệm vụ, đã có tổng cộng tám vụ tự tử bất thành xảy ra trong toàn nhóm,” ông Hùng Cao viết trong lá thư gửi Thượng Nghị Sĩ Kirsten Gillibrand, đảng Dân Chủ, thành viên Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện, vào Thứ Ba, 22 Tháng Chín.

Ông Hùng Cao tiết lộ con số này, vốn là thông tin chưa từng được công bố trước đó và bao gồm các thủy thủ đoàn từ nhiều tàu trong cùng đội hình, trong đó có hàng không mẫu hạm. Quyền bộ trưởng Hải Quân gốc Việt xác nhận trong văn bản các câu hỏi của Thượng Nghị Sĩ Kirsten Gillibrand về tinh thần và sức khỏe tâm thần của thủy thủ đoàn thuộc hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln. Ông Hùng cho biết không có quân nhân nào tự sát trong suốt đợt triển khai này.
“Con số này bao gồm thủy thủ đoàn tàu Lincoln, các thủy thủ thuộc biên đội không quân trên tàu, nhân sự thuộc bộ chỉ huy nhóm tác chiến và bộ chỉ huy hải đội tàu khu trục, cũng như thủy thủ đoàn trên các tàu khu trục hộ tống và tất cả các phi đội hàng không biên chế theo nhóm.”
Trong lá thư gửi bà Gillibrand, ông Hùng Cao cũng xác nhận rằng một thủy thủ thuộc biên chế phi đoàn Không Quân đã rơi khỏi tàu vào đầu Tháng Tám nhưng được “cứu vớt kịp thời” và được bộ phận y tế của tàu Lincoln điều trị. Ngoài ra, một thủy thủ khác đã định nhảy khỏi tàu vào Tháng Ba nhưng được các đồng đội ngăn lại. Thủy thủ này cũng được chăm sóc y tế ngay lập tức và sau đó được đưa trở về căn cứ.
Theo CNN, tỷ lệ các vụ tự tử bất thành trong số các thủy thủ thuộc nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln tương đương với tỷ lệ chung của toàn bộ lực lượng Hải Quân đang tại ngũ vào năm 2024, năm gần nhất mà Ngũ Giác Đài công bố dữ liệu về tình trạng tự tử. Trong năm đó, Hải Quân ghi nhận 356 vụ tự tử bất thành trong tổng số khoảng 337,000 thủy thủ đang tại ngũ.
Một quan chức quân sự Mỹ nói với CNN: “Tám vụ cố gắng tự sát là con số vô cùng cao,” đồng thời lưu ý rằng việc khai triển nhóm hàng không mẫu hạm gần đây có một hoặc hai vụ mỗi năm. “Sự căng thẳng của các hoạt động chiến đấu cao hơn nhiều so với việc triển khai thông thường. Không có cuộc gọi đến cảng, cảnh báo liên tục…,” theo lời vị quan chức này.
Trước đó, Hải Quân Hoa Kỳ đã đưa ra tuyên bố với CNN rằng: “Chúng tôi không ghi nhận sự gia tăng các ý định hoặc hành vi tự tử trên tàu. Chúng tôi luôn coi trọng sức khỏe và tinh thần của mọi quân nhân, đồng thời bố trí sẵn các chuyên gia về tôn giáo, y tế và sức khỏe tâm thần để đánh giá cũng như giải quyết các vấn đề phát sinh.”
Một thành viên thủy thủ đoàn trên USS Lincoln từng mô tả với CNN rằng tinh thần của các thủy thủ trên tàu rất sa sút. Người này cho biết họ thường xuyên nghe nói về việc các đồng nghiệp có ý định tự tử. Ngoài ra, các tiện nghi thiết yếu cũng thường xuyên gặp trục trặc: nhà vệ sinh và vòi nước uống trên tàu hay bị đóng cửa, còn nước nóng thì thường xuyên không có sẵn. (KL)










