Bộ Trưởng Nội Vụ Haaland gẫy chân khi đi chơi núi ở Virginia

WASHINGTON, DC (NV) — Bộ Trưởng Nội Vụ Deb Haaland hiện đang dưỡng thương sau khi gẫy chân lúc đang đi chơi núi ở khu công viên quốc gia Shenandoah tại Virginia, theo thông cáo báo chí hôm Thứ Hai, 18 Tháng Bảy.

Hãng thông tấn AP cho hay, các bác sĩ hôm Thứ Hai xác nhận rằng bà Haaland bị gãy xương mác (fibula) trong tai nạn này.

Bộ Trưởng Nội Vụ Deb Haaland. (Hình: Kevin Dietsch/Getty Images)

Bà Haaland qua bản thông cáo ngỏ lời cám ơn sự trợ giúp của các nhân viên khu công viên, cảnh sát Công Viên Quốc Gia và các nhân viên y tế tại bệnh viện quân đội Walter Reed về việc chăm sóc sức khỏe.

Một nữ phát ngôn viên của Bộ Nội Vụ nói rằng Bộ Trưởng Haaland dự trù sẽ trở lại làm việc từ nhà trong ngày Thứ Hai.

Bà Haaland, năm nay 61 tuổi, giữ chức bộ trưởng Nội Vụ Mỹ từ Tháng Ba 2021 và là người Mỹ bản địa (Native American) đầu tiên hiện diện trong nội các Mỹ. Bà cũng từng là dân biểu Hạ Viện, thành viên bộ lạc Pueblo of Laguna và cư dân đời thứ 35 ở New Mexico.

Xương mác (fibula) và xương chày (tibia) là hai xương cấu tạo nên cẳng chân. Xương chày là loại lớn hơn, chịu phần lớn trọng lực cơ thể. Xương mác có kích thước nhỏ, mỏng mảnh, tạo sự linh hoạt cho khớp cổ chân. Xương mác chạy song song với xương chày, gắn vào khớp gối và khớp mắt cá nhân. Do kích thước nhỏ nên khi bị chấn thương, xương mác thường là xương bị gãy. (V.Giang) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT