Bộ trưởng Nông Nghiệp đề nghị người thọ hưởng Medicaid làm thế chỗ di dân bị trục xuất

WASHINGTON, DC (NV) – Hôm Thứ Ba, 8 Tháng Bảy, bà Brooke Rollins, bộ trưởng Nông Nghiệp Mỹ, nói trước các ký giả bà tin rằng các yêu cầu về lao động dành cho người thọ hưởng Medicaid và chính sách áp dụng máy móc tự động sẽ bù đắp cho chiến dịch trấn áp nhập cư quy mô lớn do Tổng Thống Donald Trump đề ra, vốn đe dọa tới lực lượng lao động nhập cư trong ngành nông nghiệp, theo The Hill.

“Những ngày gần đây người ta tranh cãi rất nhiều cũng như thắc mắc xung quanh lập trường của tổng thống và tầm nhìn của ông về lực lượng lao động trong lãnh vực nông nghiệp,” bà Rollins phát biểu trong một buổi họp báo cùng các thống đốc thuộc đảng Cộng Hòa. “Cuối cùng, lời giải đáp là áp dụng máy móc tự động, một số cải cách trong chính sách quản lý hiện tại, cũng như 34 triệu người trưởng thành tráng kiện đang thọ hưởng Medicaid, tất cả cho thấy nhân lực lao động tại Hoa Kỳ đang vô cùng dồi dào.”

Công nhân nông trại làm việc trên cánh đồng phía Nam Bakersfield, tại Kern County, California, vào ngày 9 Tháng Tư. (Hình minh họa: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)

Dự luật thuế quan và ngân sách theo nghị trình được Tổng Thống Trump ký ban hành vào Thứ Sáu vừa qua là lần đầu tiên chính quyền liên bang yêu cầu người thọ hưởng Medicaid phải làm việc. Chương trình an sinh y tế này thường giúp đỡ các thai phụ, những người mẹ, trẻ nhỏ và người tàn tật.

Tuy nhiên, Đạo Luật Chăm Sóc Giá Cả Phải Chăng dưới thời Tổng Thống Barack Obama cho phép các tiểu bang mở rộng phạm vi bảo hiểm Medicaid cho cả thành phần lao động nghèo khó.

Tại 40 tiểu bang (tính luôn cả Washington DC) được mở rộng phạm vi bảo hiểm, người có lợi tức lên tới 138% tính theo Mức Độ Nghèo Khó Liên Bang (FPL), hay nói cách khác là kiếm được nhiều tiền hơn mức nghèo khó 38%, tức khoảng $20,700/năm cho một người hoặc $43,000 cho gia đình bốn người, thì đủ điều kiện thọ hưởng Medicaid.

Các tiểu bang có thể ban hành các yêu cầu mới về việc làm vào cuối 2026, nhưng những người ủng hộ chăm sóc sức khỏe cho rằng thành phần thọ hưởng Medicaid vừa có người có việc làm, hoặc cũng không đủ sức lao động.

Trong khi đó, dưới thời chính quyền Trump, Cảnh Sát Di Trú (ICE) tiến hành hàng loạt chiến dịch đột kích nơi làm việc và trục xuất hàng loạt dân nhập cư không có giấy tờ, làm các nhà vận động cho người lao động lo ngại rằng tình trạng thiếu nhân lực trong các ngành nông nghiệp và dịch vụ có thể xảy đến.

Bà Brooke Rollins, bộ trưởng Nông Nghiệp Mỹ. (Hình: Andrew Harnik/Getty Images)

Tuần trước, Tổng Thống Trump thừa nhận rằng ông đang cân nhắc tới việc cho di dân không giấy tờ làm việc tại các trang trại.

“Chúng tôi sẽ nỗ lực thực hiện một chính sách giúp đỡ nông dân để họ tùy nghi quyết định công việc,” ông Trump nói với xướng ngôn viên Maria Bartiromo trên đài Fox News trong chương trình “Sunday Morning Futures.” “Nông dân sẽ đủ tỉnh táo để không mướn một kẻ sát nhân.”

Hôm Thứ Ba, bà Rollins cũng cho biết chính quyền Trump đang tập trung bảo vệ nguồn cung ứng thực phẩm tại Hoa Kỳ trong thời gian ngắn hạn.

Tuy vậy bà cũng nhấn mạnh rằng ông Trump không có ý định tạo ra ngoại lệ cho di dân làm việc tại các nông trại khỏi bị trục xuất.

Bộ Trưởng Rollins cho biết “suy nghĩ của Tổng Thống Trump là bảo đảm 100% nhân lực lao động là người Mỹ, nhưng để làm được điều đó cần phải đề ra chiến lược để chiến dịch trục xuất quy mô lớn không ảnh hưởng tới nguồn cung ứng thực phẩm.” (TTHN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT