WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Trưởng Thương Mại Howard Lutnick lên tiếng cảnh cáo về “những kẻ gian manh” đang nhận trợ cấp An Sinh Xã Hội, trong lúc các đồng minh của Tổng Thống Donald Trump liên tục hô hào về tình trạng lãng phí trước nỗ lực cải tổ quy mô lớn tại cơ quan giám sát chương trình này, theo The Hill.
Trong một lần xuất hiện trên podcast “All-In” phát hình hôm Thứ Năm, 20 Tháng Ba, Lutnick cho biết chính phủ “đâu có cần lấy một xu nào từ những người xứng đáng được hưởng An Sinh Xã Hội, đâu có cần lấy một xu nào từ những người xứng đáng được hưởng Medicaid, Medicare.”
“Những gì cần làm là chấm dứt trợ cấp cho những người không tổn thương, mà lại lãnh trợ cấp tàn tật suốt 50 năm,” ông tuyên bố. “Thật nực cười, trong khi đó họ có công ăn việc làm.”

Trong cuộc trò chuyện liên quan tới nhiều vấn đề kéo dài gần hai giờ đồng hồ, Lutnick cũng nói rằng nếu An Sinh Xã Hội “không gửi ngân phiếu vào tháng này,” “thì mẹ vợ tôi, năm nay đã 94 tuổi, sẽ không gọi điện thoại và phàn nàn.”
“Ai từng làm việc trong hệ thống thanh toán và các quy trình, đều biết cách dễ nhất để tìm ra kẻ lừa đảo là ngưng thanh toán rồi xem có động tĩnh gì không, kế đến, nếu đó thực sự là kẻ ăn cắp thì họ sẽ gào thét,” Lutnick nói. “Trong khi mẹ vợ tôi thì không hề gọi điện thoại, chúng ta đều biết, những cụ bà 80 tuổi, 90 tuổi, họ tin tưởng chính phủ.”
Lutnick đưa ra bình luận sau khi tỷ phú kỹ nghệ Elon Musk, người đứng đầu Bộ Hiệu Quả Chính Phủ DOGE, gọi An Sinh Xã Hội là “chương trình Ponzi lớn nhất mọi thời đại” vào đầu tháng này đồng thời cho biết chính phủ có thể yêu cầu giảm bớt hàng trăm tỷ Mỹ kim nhắm vào tình trạng lãng phí trong các chương trình trợ cấp.
Những lời lẽ khoa trương làm các chuyên gia và người ủng hộ phản đối, vốn cáo buộc các đồng minh của Trump tung ra những tuyên bố xằng bậy về số lượng gian lận thực sự có trong chương trình.
Tuy nhiên, Trump cam kết không cắt các chế độ phúc lợi liên quan tới An Sinh Xã Hội. Lutnick cũng cho biết hôm Thứ Năm rằng ông phản đối tăng tuổi về hưu, một số thành viên Đảng Cộng Hòa đưa ra đề nghị này tại Quốc Hội nhằm siết chặt quy định thanh toán trong chương trình.
“Tôi thấy thật khiếp đảm khi Hoa Kỳ là quốc gia thịnh vượng nhất thế giới, nhưng một số chính khách lại nói rằng để cứu An Sinh Xã Hội, thì thay vì loại bỏ tình trạng lãng phí, gian lận và lạm dụng, họ lại muốn tăng nó lên 70,” Lutnick cho biết.
Cuộc trò chuyện cũng đặt câu hỏi cho Lutnick về ý tưởng thành lập một quỹ đầu tư quốc gia từng được Trump đưa ra vào đầu năm nay, cũng như liệu quỹ đầu tư có thể hoạt động như một bảng cân đối kế toán cho An Sinh Xã Hội hay không, vì dự kiến hàng loạt quỹ tín thác trong chương trình sẽ hết sạch trong khoảng một thập niên nữa.
“Chúng ta thâm hụt ngân sách $2 ngàn tỷ. Cho nên Tổng Thống Trump muốn cắt $2 ngàn tỷ, rồi tập trung vào $36 ngàn tỷ, trong đó có An Sinh Xã Hội,” Lutnick cho biết trong tuần này, ám chỉ nợ công hơn $36 ngàn tỷ.
Trong kỳ họp Quốc Hội khóa trước, các thượng nghị sĩ cũng thảo luận xung quanh ý tưởng thành lập một quỹ đầu tư quốc gia như một nguồn tài trợ cho An Sinh Xã Hội.
Từ lúc Trump nhậm chức, ông cho hàng ngàn nhân viên liên bang thôi việc khi chính quyền tìm cách định hình lại chính quyền liên bang trên quy mô lớn. Đồng thời chính quyền Trump cũng ra hiệu thực hiện thêm nhiều trường hợp cải tổ, bất chấp tòa án ban hành một mệnh lệnh gần đây sau khi phát giác ra rằng một số trường hợp giảm nhân sự là hành động bất hợp pháp, dẫn tới tuyển mộ lại hơn 20,000 nhân viên.
Tháng Hai vừa qua, Cơ Quan An Sinh Xã Hội SSA loan báo thực hiện “kế hoạch giảm nhân sự đáng kể” trong lúc xuất hiện nhiều nguồn tin cho biết hàng ngàn nhân viên tại cơ quan có thể mất việc. Hàng chục văn phòng SSA cũng dự định đóng cửa khi hoạt động cắt ngân sách trên toàn chính phủ tiếp diễn. (TTHN)





































































































































