Friday, April 19, 2024

Mỹ gởi thêm luật sư và thẩm phán ra biên giới giải quyết cho dân tị nạn Nam Mỹ

WASHINGTON, DC (NV) – Ông Jeff Sessions, bộ trưởng Bộ Tư Pháp Mỹ, hôm Thứ Tư nói rằng ông sẽ gởi thêm 35 luật sư và 18 chánh án di trú ra vùng biên giới phía Nam, trong lúc các di dân tìm quy chế tị nạn tại Hoa Kỳ.

Ông Sessions nói việc gởi thêm những chánh án này là “gia tăng khoảng 50%” để đủ sức giải quyết các đơn xin tị nạn.

“Chúng ta sẽ không để cho đất nước này bị tràn ngập,” ông Sessions nói. “Những người không thuộc ‘đoàn di dân’ không thể dồn dập vào biên giới chúng ta. Họ nên đợi tới phiên mình.”

“Đoàn di dân” bắt đầu từ phía Nam Mexico hồi đầu Tháng Tư, có khoảng hơn 1,100 người thuộc các quốc gia Trung Mỹ đi cùng với nhau đến Mỹ xin tị nạn cũng như tạo ra một thông điệp chính trị.

Trong số này, có khoảng 150 người đến được biên giới Mỹ-Mexico để xin tị nạn tại Hoa Kỳ.

Hiện nay, nhóm người này cắm trại bên phần đất Mexico, giáp với cửa khẩu San Ysidro của Mỹ, giữa Tijuana và San Diego.

Hôm Thứ Ba, các giới chức di trú nhận tám người để làm thủ tục xin tị nạn.

Bộ Tư Pháp cũng truy tố 11 người khác, thuộc “đoàn di dân,” bị tố cáo bước vào phần đất của Mỹ, nhưng bên ngoài cửa khẩu San Ysidro.

“Nếu không muốn đi qua tiến trình thanh lọc này, thì đừng đến Mỹ một cách bất hợp pháp,” Bộ Trưởng Sessions nói. “Đây không phải lỗi của tôi, cũng không phải lỗi của tuần tra biên giới Hoa Kỳ, khi người ta vào Mỹ bất hợp pháp.” (Đ.D.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, 3 tháng 5 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT