Bộ Tư Pháp Mỹ thành lập đơn vị chuyên chống khủng bố nội địa

WASHINGTON, DC (NV) – Ông Matthew Olsen, phụ tá bộ trưởng Tư Pháp, hôm Thứ Ba, 11 Tháng Giêng, nói với các nhà lập pháp rằng Bộ Tư Pháp sẽ thành lập một đơn vị chuyên chống khủng bố nội địa, giữa lúc tình trạng cực đoan bạo lực ở Mỹ đang có chiều hướng gia tăng, theo bản tin hãng thông tấn AP.

Ông Olsen điều trần chỉ vài ngày sau khi có lễ kỷ niệm một năm vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc Hội, cho biết số lượng các cuộc điều tra của Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) về những kẻ cực đoan bạo lực trong nước tăng hơn gấp đôi kể từ mùa Xuân năm 2020.

Ông Matthew G. Olsen, phụ tá bộ trưởng Tư Pháp Mỹ. (Hình: Anna Moneymaker/Getty Images)

“Chúng tôi nhận thấy mối đe dọa ngày càng tăng từ những người bị chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc thúc đẩy, cũng như các hệ tư tưởng cực đoan nhắm chống phá chính phủ,” ông Olsen nói.

Việc thành lập một đơn vị mới cho thấy mức độ trầm trọng của chủ nghĩa cực đoan bạo lực trong nước đang nhanh chóng khiến chính phủ liên bang và Tòa Bạch Ốc phải quan tâm. Biện pháp này được đưa ra nhiều năm sau khi chính quyền chỉ tập trung giải quyết mối đe dọa khủng bố quốc tế sau vụ tấn công ngày 11 Tháng Chín.

Nhưng vấn đề này vẫn còn gây chia rẽ về mặt chính trị, một phần là do việc không có quy chế liên bang chống khủng bố trong nước khiến nhiều người mơ hồ về việc loại bạo lực nào được định nghĩa chính xác là khủng bố nội địa. Bộ luật hình sự Mỹ định nghĩa khủng bố trong nước là bạo lực ép buộc hoặc đe dọa dân thường, ảnh hưởng đến chính sách của chính phủ. Tuy nhiên, khủng bố trong nước không có tội danh riêng rẽ, đồng nghĩa với việc các công tố viên phải dựa vào các quy chế khác.

Đánh giá của ông Olsen về việc mối đe dọa khủng bố trong nước ngày càng tăng tương đồng với một báo cáo hồi Tháng Ba năm ngoái của ông Christopher Wray, giám đốc FBI, người từng điều trần rằng mối đe dọa đang ngày càng “lan rộng.”

Bà Jill Sanborn, phụ tá giám đốc về an ninh quốc gia của FBI, cũng tham gia điều trần cùng ông Olsen, và cho biết mối đe dọa lớn nhất đến từ những phần tử cực đoan đơn lẻ hoặc các phần tử cực đoan trên mạng tìm cách gây bạo lực tại các “mục tiêu dễ bị tấn công.”

“Điều này bao gồm cả những kẻ cực đoan bạo lực trong nước phần lớn bị ảnh hưởng của các tổ chức khủng bố ngoại quốc cũng như chủ nghĩa cực đoan bạo lực trong nước,” bà Sanborn cho biết.

Cơ Quan An Ninh Quốc Gia thuộc Bộ Tư Pháp, do ông Olsen lãnh đạo, có một bộ phận chống khủng bố. Tuy nhiên, ông thông báo với Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện rằng ông quyết định thành lập một đơn vị chuyên trách chống khủng bố trong nước “để tăng cường phương pháp tiếp cận hiện có” và “bảo đảm rằng những sự việc này được giải quyết đúng cách và hiệu quả” trên toàn quốc.

FBI và Bộ Tư Pháp cho biết cả hai cơ quan đều giải quyết nạn bạo lực cực đoan trong nước như nhau, bất kể ý thức hệ. Bà Sanborn cho biết FBI vừa mở hơn 800 cuộc điều tra liên quan đến vụ bạo loạn năm 2020 và bắt giữ hơn 250 người.

Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland tuần trước cho biết Bộ Tư Pháp bắt giữ và buộc tội hơn 725 người liên quan đến vụ bạo loạn 6 Tháng Giêng. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT