WASHINGTON, DC (NV) – Trong hơn hai thập niên kể từ năm 2000, Mỹ sản xuất đến 139 triệu khẩu súng cho thị trường thương mại, tính riêng trong năm 2020 là 11.3 triệu khẩu. Trong khi đó Mỹ còn nhập cảng thêm 71 triệu khẩu súng và chỉ xuất cảng 7.5 triệu khẩu, theo AFP trích dẫn tin từ báo cáo của Bộ Tư Pháp.
Những con số này cho thấy nước Mỹ đang “ngập tràn” võ khí cá nhân, góp phần làm gia tăng nạn bạo lực, giết người và tự tử bằng súng đạn

Theo báo cáo, người Mỹ khá thích những khẩu súng trường tấn công bán tự động, thứ võ khí thường xuất hiện trong các vụ nổ súng. Tuy nhiên họ cũng mua rất nhiều súng lục bán tự động 9mm, loại cảnh sát thường dùng.
Không chỉ vậy giới chức công lực còn phải đối mặt với tình trạng “súng ma,” tức những khẩu súng không được ghi danh, do người dùng tự lắp ráp tại nhà với những bộ phận có thể mua trên mạng.
Bà Lisa Monaco, thứ trưởng Bộ Tư Pháp, phát biểu: “Chỉ khi có đầy đủ thông tin và sử dụng những công cụ hiệu quả nhất, chúng tôi mới có thể giải quyết tình trạng bạo lực đang gia tăng hiện nay. Theo hướng này thì báo cáo trên là một phần quan trọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thu thập thông tin để đưa ra những chính sách hợp lý.”
Báo cáo này được đưa ra không lâu sau một cuối tuần kinh hoàng của nước Mỹ với hàng loạt vụ nổ súng. Ở Buffalo, New York, một thanh niên da trắng 18 tuổi sử dụng súng trường bắn 10 người Mỹ gốc Phi Châu với động cơ căm ghét và phân biệt chủng tộc. Ở Laguna Woods, California, một người đàn ông bắn năm người trong một nhà thờ mà người Đài Loan thường lui tới bằng khẩu súng lục 9mm. Còn ở Milwaukee, Wisconsin, hơn 20 người bị thương trong một vụ nổ súng ở trung tâm giải trí thành phố vào buổi tối.
Tuần trước, Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) cho biết số người chết vì súng đạn ở Mỹ tăng “kỷ lục” trong năm 2020. Cụ thể Mỹ ghi nhận 19,350 vụ giết người bằng súng trong năm 2020, tăng gần 35% so với năm 2019 và 24,245 vụ tự sát bằng súng, tăng 1.5%.
Theo CDC, một phần nguyên nhân của tình trạng này là căng thẳng vì dịch COVID-19 và đói nghèo.
Trong khi đó, trong hai thập niên vừa qua, ngành kỹ nghệ súng đạn phát triển vượt bậc. Nếu trong năm 2000, Mỹ có 2,222 nhà sản xuất súng có ghi danh hoạt động, thì đến năm 2020, con số lên đến 16,936. Sản lượng súng thương mại cũng tăng vọt. Năm 2000 Mỹ sản xuất 3.9 triệu khẩu. Hai mươi năm sau con số chạm mốc 11.3 triệu.
Súng từ các công ty sản xuất chính thống sẽ phải có số đăng ký, cho phép cơ quan công lực truy tìm nguồn gốc nếu cần thiết. Tuy nhiên hiện nay giới chức đang phải đối mặt với tình trạng “súng ma” tự chế ngày càng gia tăng trong các vụ phạm tội. Năm 2021, giới chức thu hồi được 19,344 khẩu súng ma, gấp nhiều lần so với con số 1,758 của năm năm trước đó.
Hồi Tháng Tư, Tổng Thống Joe Biden tuyên bố sẽ thực hiện các hành động để loại bỏ súng ma. Tuy nhiên những người ủng hộ súng gọi ý tưởng của ông là “cực đoan.” (V.Giang) [qd]










