Saturday, April 27, 2024

Bơi trên biển Hawaii, một cư dân California bị cá mập táp chết

MAUI, Hawaii (NV) – Một người đàn ông 65 tuổi, cư dân tiểu bang California, vừa qua đời sau khi bị một con cá mập táp lúc ông đang bơi ở bờ biển Maui, theo giới hữu trách hôm Thứ Bảy, 25 Tháng Năm.

Bản tin của chương trình truyền hình địa phương Hawaii News Now nói rằng theo báo cáo của Sở Cứu Hỏa Maui (MFD), người khách du lịch này đang bơi ở khoảng cách xa bờ khoảng 60 m, gần khách sạn Kaanapali Shores.

Sau khi bị con cá mập tấn công, cơ quan MFD nói nạn nhân được đưa lên bờ và làm hô hấp nhân tạo.

Một nhân chứng, Allison Keller, nói rằng “Họ đưa người đàn ông nọ lên bờ. Ông ấy hình như bất tỉnh khi được chuyển sang băng ca khác. Và chúng tôi thấy họ đang làm hô hấp nhân tạo.”

Tuy nhiên các nỗ lực cấp cứu đều vô vọng. Các nhân chứng nói đây là cảnh tượng kinh hoàng.

“Khi đến gần, chúng tôi thấy máu trên bụng, da ở cổ tay ông ta bị rách toạc ra,” theo lời nhân chứng Keller. “Và khi tôi tới gần hơn nữa thì thấy cả phần chân trái từ đầu gối trở xuống không còn. Chẳng thấy máu hay gì khác,” bản tin của Hawaii News Now cho hay.

Bà Keller nói nạn nhân đến Hawaii du lịch cùng với vợ.

Giới hữu trách Maui hôm Chủ Nhật thông báo tên của nạn nhân là Thomas Smiley, cư dân thành phố Granite Bay, vùng Bắc California.

Giới chức điều hành bờ biển Ka’anapali Beach Park ở Maui dựng đầy các bảng cảnh báo cá mập hôm Chủ Nhật sau khi xảy ra cuộc tấn công.

Lần sau cùng xảy ra việc cá mập tấn công làm thiệt mạng người ở Hawaii là vào năm 2015 khi một người đang lặn ngoài khơi Maui. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT