Thursday, April 25, 2024

TT Trump gia hạn lệnh cách ly toàn quốc đến 30 Tháng Tư

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố gia hạn cách ly toàn quốc đến ngày 30 Tháng Tư, 2020.

Ông cho biết, lệnh cách ly toàn quốc tiếp tục kéo đến ngày 30 Tháng Tư để làm chậm lại sự lây lan COVID-19 và chính phủ sẽ đưa ra những hướng dẫn cụ thể cho người dân Mỹ vào Thứ Ba tới, nhật báo The Washington Post dẫn lời tổng thống Hoa Kỳ trong cuộc họp báo hôm Chủ Nhật 29 Tháng Ba.

Ông Trump trích dẫn những nghiên cứu cho thấy thời điểm tuần thứ hai của Tháng Tư sẽ là cao điểm của bệnh dịch tại nước Mỹ.

Với tuyên bố trên, Tổng Thống Trump rút lại ý muốn trước đó là mở cửa nước Mỹ trở lại vào Lễ Phục Sinh, 12 Tháng Tư.

Các chuyên gia y tế chính phủ đều khuyến cáo cần kéo dài tình trạng cách ly để ngăn chận tình trạng lây lan.

Hiện nay, Hoa Kỳ đứng đầu thế giới số người bị nhiễm COVID-19.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình “State of the Union” của CNN, sáng chủ nhật, Bác Sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Quốc Gia về Dị Ứng và Bệnh Truyền Nhiễm (NIAID), đưa ra tiên đoán hàng triệu người dân Mỹ có thể lây nhiễm COVID-19 và từ 100,000 đến 200,000 trong số các bệnh nhân này sẽ thiệt mạng.

Các ổ dịch mới đang thấy xuất hiện ở một số thành phố tại Mỹ như Detroit, New Orleans và Chicago.

Ngay cả khu vực nông thôn các tiêu bang miền Trung Tây báo cáo có nhiều bệnh nhân COVID-19.

Tổng Thống Trump tin rằng nước Mỹ sẽ phục hồi trở lại vào ngày 1 Tháng Sáu. Ông tuyên bố: “Nhiều điều tốt đẹp sẽ xảy ra trong thời gian sắp tới.” (MPL)

MỚI CẬP NHẬT