Bộ trưởng Tư Pháp California: Đừng truy tố phụ nữ có thai chết lưu

SACRAMENTO, California (NV) – Ông Rob Bonta, bộ trưởng Tư Pháp California, hôm Thứ Năm, 6 Tháng Giêng, gửi văn thư nhắc nhở rằng các công bố viên không nên buộc tội giết người nhắm vào các phụ nữ có thai chết lưu (stillbirth), ngay cả khi hành vi của họ góp phần gây nên cái chết này, theo bản tin hãng thông tấn AP.

Ông Bonta đưa ra quan điểm này sau khi các công tố viên ở Kings County đã hai lần buộc tội phụ nữ “giết thai nhi,” cho rằng họ dùng ma túy nên thai nhi mới chết.

Em bé mới ra đời. (Hình minh họa: Storyblocks)

Ông ban hành một khuyến cáo toàn tiểu bang, hướng dẫn các giới chức công tố cách sử dụng luật liên quan.

Gần đây nhất vào năm 2019, công tố viên Kings County buộc tội một người phụ nữ sử dụng methamphetamine khiến thai chết lưu, từ đó cấu thành tội giết người. Tuy nhiên hồi Tháng Năm, một chánh án bác bỏ cáo buộc này.

Bà Samantha Lee, luật sư của tổ chức tranh đấu cho quyền lợi phụ nữ có thai National Advocates for Pregnant Women, cho biết các phụ nữ bị “đổ tội mà không có cơ sở khoa học, rằng do họ dùng thuốc có ma túy khiến gây ra cái chết của thai nhi.”

Trước đó vào năm 2017, một người phụ nữ khác cũng bị buộc tội tương tự. Kết quả cô bị kết tội ngộ sát với bản án 11 năm tù giam.

Ông Bonta cho biết với cách giải thích của mình về quy chế định tội giết người của California, một người phụ nữ mang thai không thể bị truy tố tội giết người nếu thai nhi chết lưu. Những tội danh nhẹ hơn, chẳng hạn ngộ sát, cũng không thể áp dụng.

Tuy nhiên, theo lời ông Philip Esbenshade, phụ tá biện lý Kings County, thì khuyến cáo của ông Bonta “không bao gồm những tình tiết liên quan cụ thể và quan trọng” đã được chứng minh trong vụ năm 2017. Cụ thể người phụ nữ này liên tục sử dụng methamphetamine và “trực tiếp dẫn đến cái chết của thai nhi.”

Ngoài ra ông Bonta cũng nêu rõ giải thích pháp lý của mình chỉ trong phạm vi quy chế định tội giết người. Những tội danh khác như hành vi liều lĩnh hoặc gây nguy hiểm cho trẻ em cần xem xét thêm. Ông cũng nói rằng các giải thích này cũng không bao gồm những trường hợp sau khi sinh. Chẳng hạn vụ một phụ nữ ở Mendocino County bị buộc tội khiến đứa con mới sinh của mình chết vì có methamphetamine trong sữa mẹ hồi năm ngoái.

“Nhìn chung, luật pháp California không định tội các trường hợp thai nhi chết,” ông cho biết

Ông Bonta chỉ rõ năm 1970 Cơ Quan Lập Pháp có sửa đổi luật, quy định tội danh cho những trường hợp dùng bạo lực với phụ nữ mang thai khiến thai nhi chết, chứ không bao gồm hành động của phụ nữ mang thai khiến thai bị sẩy hoặc chết.

California định nghĩa hành vi giết người là “việc giết người hoặc bào thai bất hợp pháp và có chứa ác ý.” Tuy nhiên định nghĩa này không bao gồm bất kỳ hành động nào “được lôi kéo, hỗ trợ, tiếp tay hoặc đồng ý bởi mẹ của thai nhi.”

Ông Bonta cho rằng việc buộc tội người mẹ khiến thai nhi chết có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Chẳng hạn nếu một người nghiện mang thai, họ sẽ trốn tránh các dịch vụ chăm sóc sức khỏe vì sợ bị dính tội lạm dụng thuốc ảnh hưởng xấu đến thai nhi.

Theo các dữ liệu có được, tỉ lệ sẩy thai trong ba tháng đầu thai kỳ là một phần mười, còn tỉ lệ thai chết lưu là một phần 160.

Bà Jodi Hicks, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Planned Parenthood Affiliates of California, tích cực ủng hộ ý kiến của ông Bonta.

Còn bà Farah Diaz-Tello, tư vấn viên cấp cao kiêm giám đốc pháp lý của If/When/How: Lawyering for Reproductive Justice, cho rằng việc truy tố tội danh này sẽ ảnh hưởng đến những người thuộc tầng lớp dưới của xã hội. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT