ITASCA, Illinois (NV) – Khoảng 72,000 trẻ em và thiếu niên ở Mỹ nhiễm COVID-19 tuần trước, tăng “đáng kể” so với tuần trước đó, Hàn Lâm Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ (AAP) loan báo hôm Thứ Ba, 3 Tháng Tám, theo CNN.
Hiệp hội này đếm được 71,726 ca mới từ ngày 22 đến 29 Tháng Bảy, tăng 84% so với gần 39,000 ca của tuần trước đó, và tăng gấp năm lần so với cuối Tháng Sáu.

Sau khi số ca COVID-19 ở trẻ em và thiếu niên giảm liên tục nhiều tháng, con số này bắt đầu tăng lại trong Tháng Bảy, giữa lúc biến thể Delta trở nên phổ biến nhất nước Mỹ.
“Con số đó quá cao… và cho thấy số người chưa chích ngừa nhiễm bệnh ngày càng tăng vì biến thể Delta lây lan mạnh hơn,” Bác Sĩ Yvonne Maldonado, thuộc Khoa Nhi của Stanford Medicine và là chủ tịch ủy ban bệnh truyền nhiễm của AAP.
Từ đầu đại dịch đến nay, hơn 4.2 triệu trẻ em và thiếu niên ở Mỹ nhiễm COVID-19. Số ca COVID-19 ở trẻ em và thiếu niên chiếm 19% số ca mới trong dữ liệu hằng tuần mới nhất.
AAP công bố bản báo cáo giữa lúc trường học vừa khai giảng hoặc sắp khai giảng, trong đó một số trường không yêu cầu đeo khẩu trang hoặc giữ khoảng cách, cũng như giữa lúc ca COVID-19 ở nhiều nơi trên cả nước đang tăng mạnh và số người phải vào bệnh viện lên mức cao nhất trong nhiều tháng.
Tại một ngôi trường ở Georgia, hơn 100 học sinh bị cách ly sau khi chín học sinh và nhân viên nhà trường thử COVID-19 dương tính chỉ vài ngày sau khi khai giảng.
Hiện nay, trẻ em dưới 12 tuổi chưa hội đủ tiêu chuẩn được chích ngừa bất kỳ trong số ba loại vaccine đang dùng ở Mỹ, do đó biến thể Delta khiến nhóm tuổi này gặp nhiều rủi ro, theo chuyên gia y tế.
Một số loại vaccine đang được chích thử cho trẻ em chỉ mới sáu tháng tuổi, nhưng có lẽ phải mất vài tháng nữa mới có vaccine cho trẻ em 12 tuổi trở xuống.
Từ đầu đại dịch đến nay, bảy tiểu bang ở Mỹ không có đứa trẻ nào chết vì COVID-19. Tính đến Thứ Hai, Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) báo cáo 527 ca tử vong ở trẻ em từ 0-17 tuổi.
Đến nay, trong số khoảng 25 triệu trẻ em ở Mỹ từ 12 đến 17 tuổi, khoảng 10.9 triệu em được chích ngừa ít nhất một mũi, theo dữ liệu CDC. (Th.Long) [qd]

















































































