Ca virus Corona đầu tiên ở Hoa Kỳ từ triệu chứng sơ sài sang sưng phổi trong 9 ngày

WASHINGTON, D.C. (NV) – Các bác sĩ Hoa Kỳ trong một bản báo cáo đăng trên tạp chí y khoa New England Journal of Medicine hôm Thứ Sáu, 31 Tháng Giêng, 2020, cho biết các chi tiết mới về diễn tiến phát bệnh của ca bệnh virus Corona đầu tiên ở Hoa Kỳ.

Trong bản báo cáo này, các bác sĩ mô tả việc một nam bệnh nhân đi từ các triệu chứng sơ sài, không có gì rõ ràng, đến lúc bị sưng phổi, trong thời gian chín ngày.

Bệnh nhân là một người đàn ông, 35 tuổi, cư dân Snohomish County, tiểu bang Washington, không có tiền sử bệnh gì đáng kể, vừa trở về nơi đây hôm 15 Tháng Giêng, sau khi viếng thăm gia đình tại thành phố Vũ Hán.

Trong thời gian ở Vũ Hán, ông này không đến khu chợ hải sản, nơi có nhiều bệnh nhân được coi là nhiễm virus Corona lúc đầu tiên, ông cũng không gặp gỡ người bệnh nào trong thời gian thăm viếng.

Dù vậy, ông này có đọc thấy một thông cáo báo động của Trung Tâm Phòng Chống Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC), và quyết định đến một phòng khám bệnh khẩn cấp hôm 19 Tháng Giêng. Vào lúc đó, ông đã bị ho trong bốn ngày.

Các bác sĩ thoạt đầu không thấy có gì bất thường trong phim chụp hình phổi của ông. Tuy nhiên họ cũng lấy mẫu để gửi tới CDC vì ông có đến Vũ Hán trước đó.

Sang ngày hôm sau, 20 Tháng Giêng, CDC xác nhận ông này bị nhiễm virus Corona.

Ngay sau đó, bệnh nhân này được đưa vào bệnh viện Providence Regional Medical Center ở Everett, Washington, và đưa vào phòng biệt lập.

Trong suốt thời gian bệnh, bệnh nhân gặp các triệu chứng như sốt, ho, mệt mỏi, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy và sổ mũi.

Nhưng mãi tới ngày thứ năm tại bệnh viện, tức là ngày thứ chín kể từ khi ông có triệu chứng ho, các bác sĩ mới nhìn thấy chỉ dấu của việc sưng phổi trên phim quang tuyến X, ở phổi bên trái. Sang ngày hôm sau, hình chụp cho thấy các mảng mờ đục ở phổi của ông này.

Sang ngày thứ tám ở bệnh viện, bệnh tình của người này có chỉ dấu thuyên giảm. Sang đến ngày 30 Tháng Giêng, ông hết sốt và các triệu chứng bệnh hầu như không còn, ngoại trừ vẫn bị ho, nhưng không nhiều.

Các bác sĩ nói rằng trường hợp bệnh này cho thấy sự quan trọng của việc hợp tác chặt chẽ giữa bác sĩ, các giới chức y tế địa phương và liên bang, cùng là sự nhanh chóng thông báo tin tức khắp cộng đồng y khoa về cách làm sao chữa trị các bệnh nhân như người này.

Tuy nhiên, ca bệnh này cũng cho thấy có những điều mà giới chức y khoa chưa biết. Đó là virus lan nhanh chóng và dễ dàng như thế nào. Và các hình thức bệnh mà virus Corona có thể gây ra. (V.Giang)

[jwplayer S1VgIKfD]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT