CHICAGO, Illinois (NV) – Chỉ khoảng một phần tư các người mẹ ở Hoa Kỳ cho biết họ cảm thấy “dồi dào” về sức khỏe thể chất và tâm thần, theo một nghiên cứu mới.
Hôm Thứ Ba, 27 Tháng Năm, tạp chí JAMA Internal Medicine công bố một nghiên cứu được thực hiện từ năm 2016 tới 2023 trong đó khảo cứu 198,417 người mẹ có con từ 17 tuổi trở xuống và phát hiện ra tình trạng sức khỏe tâm thần của họ suy sút đáng kể, đồng thời sức khỏe thể chất cũng giảm nhẹ, theo CBS.

Các kết quả sức khỏe được đo lường theo thang điểm có bốn mức: dồi dào, rất tốt, tốt và trung bình/kém.
Trong khoảng thời gian được khảo cứu, tỷ lệ người mẹ có sức khỏe tâm thần “dồi dào” giảm từ 38.4% xuống còn 25.8%. Tỷ lệ sức khỏe tâm thần “tốt” tăng từ 18.8% lên 26.1%, trong khi tỷ lệ “trung bình/kém” tăng từ 5.5% lên 8.5%.
Tỷ lệ sức khỏe thể chất “dồi dào” giảm từ 28.0% xuống 23.9%. Tỷ lệ “tốt” tăng từ 24.3% lên 28.1%, còn tỷ lệ “trung bình/kém” không thay đổi đáng kể, theo kết quả khảo cứu.
“Tình trạng suy sút về sức khỏe tâm thần xảy ra trên tất cả các nhóm kinh tế xã hội; tuy nhiên, tình trạng sức khỏe tâm thần và thể chất ở các người mẹ đơn độc nuôi con, cùng những người có trình độ học vấn thấp hơn và những người có con nhận được bảo hiểm y tế công thì thấp hơn đáng kể,” các tác giả lưu ý.
Nghiên cứu cũng xem xét tình trạng thay đổi ở những người cha, cho thấy tỷ lệ “dồi dào” về sức khỏe thể chất lẫn tâm thần có khuynh hướng suy sút trong cùng giai đoạn tám năm, nhưng nhìn chung, họ vẫn có điểm sức khỏe cao hơn so với các người mẹ.
Tỷ như vào năm 2023, tỷ lệ sức khỏe tâm thần “trung bình/kém” ở mẹ cao hơn 4 điểm phần trăm so với cha.
Đây không phải là lần đầu tiên sức khỏe tâm thần của phụ huynh được đưa ra bàn luận.
Năm ngoái, Bác Sĩ Vivek Murthy, cựu tổng y sĩ Mỹ, kêu gọi nước Mỹ thay đổi thái độ trong việc nuôi dạy và chăm sóc con cái trong một khuyến nghị có tựa đề “Parents Under Pressure” (Cha Mẹ Chịu Áp Lực).
Như các tác giả nghiên cứu lưu ý, kết quả khảo cứu phù hợp với khuynh hướng gia tăng trong các trường hợp trầm cảm và lo âu ở thai phụ và phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, cũng như dân số trưởng thành nói chung ở Hoa Kỳ.
“Kết quả khảo cứu phần nào tiếp sức cho tuyên bố của một số học giả rằng tỷ lệ qua đời ở thai phụ có thể là dấu hiệu báo động cho sức khỏe phụ nữ nói chung,” các tác giả viết.
Mặc dù cần khảo cứu thêm để xác định nguyên nhân cụ thể khiến sức khỏe tâm thần suy sút, các tác giả cho rằng những lý do hàng đầu gồm có: dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần còn hạn chế, bị xã hội cô lập, sử dụng chất kích thích ngày càng nhiều, cũng như các nguyên nhân gây căng thẳng trên bình diện rộng hơn như lạm phát, kỳ thị chủng tộc, bạo lực súng đạn và biến đổi khí hậu. (TTHN) [qd]















































































