Thursday, April 18, 2024

Chuyên gia kinh tế: ‘Cần có biện pháp trợ giúp dân Mỹ ngay lúc này’

WASHINGTON, DC (AP) – Trong lúc Quốc Hội Mỹ và Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Hai, 27 Tháng Bảy, tái tục nỗ lực thương thảo để có biện pháp mới trợ giúp cho dân Mỹ, đang có thêm nhiều chỉ dấu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang trên đà suy thoái. Ngoài ra, cũng có sự lo ngại chính quyền sẽ không có hành động cần thiết để hỗ trợ việc thu nhận thêm nhân viên và phục hồi thị trường lao động.

Bà Nancy Vanden Houten, trưởng kinh tế gia ở Oxford Economics, một công ty tư vấn, nói rằng: “Chúng ta một lần nữa lại ở vào tình trạng nguy hiểm. Nền kinh tế cần có một liều thuốc bổ nữa.”

Với mức thất nghiệp hiện vẫn còn cao là 11.1% và mức thu nhận nhân viên có nguy cơ chậm lại trong Tháng Bảy, nền kinh tế Mỹ chắc chắn sẽ suy yếu hơn nữa nếu chính phủ không có hành động trợ giúp, theo các nhà kinh tế.

Và cũng ít người đồng ý với nhận định do Cố Vấn Kinh Tế Tòa Bạch Ốc Larry Kudlow đưa ra hôm Chủ Nhật 26 Tháng Bảy rằng, nước Mỹ đang trên đường “phục hồi hình chữ V,” trong đó sự suy thoái kinh tế khởi sự hồi Tháng Hai sẽ tiếp theo bằng sự nhanh chóng tăng trưởng trở lại.

Phần lớn các kinh tế gia nói rằng điều nước Mỹ cần lúc này là duy trì sự trợ giúp thêm cho hàng chục triệu người Mỹ thất nghiệp, cùng thêm tài trợ cho các chính quyền tiểu bang và liên bang, cùng là cho các công ty nhỏ, do có thể lâm vào hoàn cảnh khánh tận.

Quốc Hội Mỹ hôm Thứ Hai không cho thấy có sự đồng ý về mức độ trợ giúp, ngay cả trong lúc số tiền trợ cấp thêm là $600 mỗi tuần nay đã hết hạn.

Tòa Bạch Ốc muốn mức độ trợ giúp của liên bang khi cộng với số tiền trợ cấp thất nghiệp của từng tiểu bang sẽ không quá 70% mức lương trước đó của người công nhân. Trung bình, mức trợ cấp thất nghiệp của các tiểu bang chỉ vào khoảng 45% mức lương trước đó.

Nhiều thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa muốn cắt số tiền $600 hàng tuần xuống còn $200. Tuy nhiên, Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz (Cộng Hòa-Texas) hôm Thứ Hai nói rằng có nhiều chống đối từ bên trong đảng Cộng Hòa về đường hướng trợ giúp do đảng đưa ra.

Trong khi đó, phía đảng Dân Chủ tại Hạ Viện đã thông qua dự luật theo đó sẽ gia hạn việc lãnh $600 cho tới Tháng Giêng.

Các kết quả nghiên cứu cho thấy với $600 này, có tới 2/3 những người đang thất nghiệp hiện nay đang lãnh nhiều tiền hơn số lợi tức hàng tuần của họ trước đó, một điều khiến phía Cộng Hòa cáo buộc là làm cho người lao động không muốn đi làm trở lại. (V.Giang) [kn]

MỚI CẬP NHẬT