Friday, April 19, 2024

Các công ty của TT Trump sẽ không được hưởng trợ giúp về COVID-19

WASHINGTON, DC (NV) — Các công ty do Tổng Thống Donald Trump làm chủ sẽ không được phép nhận các hình thức trợ giúp từ kế hoạch kích thích kinh tế trị giá $2 ngàn tỷ mà Thượng Viện vừa đạt được với Tòa Bạch Ốc, theo Trưởng Khối Thiểu Số Dân Chủ Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ  Chuck Schumer, hôm Thứ Tư, 25 Tháng Ba.

Theo bản tin của CNBC, Tổng Thống Trump hiện vẫn làm chủ công ty có tên The Trump Organization, được hai người con trai lớn của ông là Donald Jr. và Eric điều hành. Công ty này kiểm soát một số khách sạn, khu nghỉ mát và sân đánh golf, kể cả Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida. Nơi này phải đóng cửa hồi tuần qua, vào lúc được coi là thời gian bận rộn nhất trong năm.

Thượng Viện Mỹ và Tòa Bạch Ốc đạt được thỏa thuận vào sáng sớm ngày Thứ Tư, sau nhiều ngày có các cuộc thảo luận căng thẳng, nhiều khó khăn, góp phần vào tình trạng bất ổn của thị trường chứng khoán trong những ngày qua.

Trước đó đã có những lo ngại rằng các doanh nghiệp do Tổng Thống Trump làm chủ sẽ được nhận tiền trợ giúp từ chính phủ liên bang vì kỹ nghệ du lịch là một trong những ngành bị thiệt hại nặng nhất do dịch COVID-19,  sau các biện pháp giới hạn di chuyển đưa tới tình trạng nhiều nơi phải đóng cửa, cho nhân viên nghỉ việc.

Theo các chi tiết do Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer (Dân Chủ, New York) đưa ra, đạo luật trợ giúp cũng cấm các doanh nghiệp của Phó Tổng Thống Mike Pence, các bộ trưởng trong nội các và các thượng nghị sĩ cùng dân biểu, không được nhận sự trợ giúp này.

Lãnh Tụ Khối Đa Số Cộng Hòa tại Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell, nói vào lúc sáng sớm Thứ Tư rằng sẽ có cuộc bỏ phiếu sau đó trong ngày. Nếu thỏa thuận được thông qua, sẽ được chuyển sang Hạ Viện để thảo luận và bỏ phiếu. (V.Giang)

 

 

MỚI CẬP NHẬT