Friday, March 29, 2024

Các lãnh đạo quân đội Mỹ lên tiếng bác bỏ kỳ thị chủng tộc

WASHINGTON, DC (NV) – Những người đứng đầu các binh chủng Lục Quân, Hải Quân, Không Quân, Thủy Quân Lục Chiến, và Vệ Binh Quốc Gia, cùng lên tiếng trên truyền thông xã hội, chống lại tinh thần thù hận và lòng bất khoan dung, sau vụ bạo động tại cuộc tuần hành của nhóm da trắng cực đoan ở Charlottesville, Virginia, hôm Thứ Bảy, khiến một phụ nữ chết, và nhiều người bị thương.

Theo USA Today, những phát biểu của các cấp lãnh đạo quân đội gây chú ý vì thông thường họ tránh bình luận về các sự kiện chính trị hoặc quốc sự.

Đáng chú ý là không cấp chỉ huy nào phản ảnh suy nghĩ của Tổng Thống Donald Trump, rằng cả phe da trắng cực đoan và những người biểu tình chống lại họ, đều cùng chịu trách nhiệm đối với những gì đã xảy ra.

Đô Đốc John Richardson, chỉ huy các hoạt động của hải quân, viết trên Facebook: “Những sự kiện đáng xấu hổ xảy ra ở Charlottesville là không thể chấp nhận và không thể tha thứ. Binh chủng Hải Quân sẽ mãi mãi chống lại sự bất khoan dung và lòng thù hận.”

Tướng Mark Milley, tổng tham mưu trưởng Lục Quân, phát biểu qua một tweet: “Lục Quân không chấp nhận tinh thần phân biệt chủng tộc, cực đoan, hay thù hận trong hàng ngũ của chúng tôi. Điều đó đi ngược lại với các Giá Trị của chúng ta và tất cả những gì chúng ta gìn giữ kể từ năm 1775.”

“Tôi đứng về phía các chiến hữu cấp chỉ huy khi nói rằng chúng tôi luôn luôn sát cánh bên nhau để cùng nhau hùng mạnh hơn,” Tướng Tham Mưu Trưởng Không Quân Dave Goldfein viết trên Twitter.

Tướng Tư Lệnh Thủy Quân Lục Chiến Robert Neller nói: “Binh chủng Thủy Quân Lục Chiến không có chỗ cho tinh thần thù ghét chủng tộc hay cực đoan. Giá trị cốt lõi của Danh Dự, Can Đảm và Dấn Thân của chúng tôi, tạo khuôn mẫu cho lối sống và hành động của Thủy Quân Lục Chiến.”

Tướng Joseph Lengyel, chỉ huy trưởng lực lượng Vệ Binh Quốc Gia, qua một tweet, nói: “Tôi đứng về phía các đồng cấp lãnh đạo của tôi, lên án tính kỳ thị chủng tộc, cực đoan và thù hận. Sự đa dạng chính là sức mạnh của chúng ta.” (TP)

Tổng thống Nam Hàn hứa không có chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên

MỚI CẬP NHẬT