Friday, March 29, 2024

Các thị trưởng California vận động $1.5 tỉ đối phó tình trạng vô gia cư

SACRAMENTO, California (NV) – Các thị trưởng của 11 thành phố lớn nhất tại California hiện đang vận động tiểu bang cấp $1.5 tỉ để đối phó với tình trạng vô gia cư.

“Vô gia cư là vấn đề lớn nhất liên quan đến phẩm chất đời sống mà chúng ta hiện đang phải đối phó ở mọi thành phố,” theo lời thị trưởng Sacramento, ông Darrell Steinberg. “Các thành phố tự họ không thể giải quyết được vấn đề này.”

Bản tin của tờ Los Angeles Times cho hay lời kêu gọi được đưa ra khi giới thiệu dự luật ở Hạ Viện tiểu bang là AB 3171, theo đó các chính quyền địa phương sẽ phải kiếm ra số tiền ngang bằng với số tiền do tiểu bang cấp để đối phó tình trạng vô gia cư. Điều này có nghĩa là sẽ có được ngân khoản $3 tỉ tài trợ cho thành lập các trung tâm tạm trú cho người vô gia cư, trợ giúp tiền thuê nhà, xây nhà ở với giá rẻ và các nỗ lực khác.

“Chúng ta không thể nào để tiếp tục có tình trạng người ta phải ngủ trên đường phố mỗi đêm,” theo Dân Biểu Phil Ting (Dân Chủ, San Francisco), người soạn thảo dự luật này.

Các nghị sĩ tiểu bang hôm Thứ Tư cũng đưa dự luật SB 912 theo đó dành ra $2 tỉ để giúp người vô gia cư và các giới có lợi tức thấp ở California, theo LA Times.

Các nhà lập pháp tiểu bang cho rằng việc tài trợ kế hoạch của họ có thể đến từ số tiền thặng dư khoảng $1.6 tỉ nhờ thu thuế mà Thống Đốc Jerry Brown cho hay có thể có được trong tài khóa tới.

Thống Đốc Brown không chịu dùng số tiền này, cho rằng phải để dành cho  những trường hợp khẩn cấp, cũng theo tờ LA Times. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Điều khó diễn đạt của vết thương lòng nơi trẻ em”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT