Saturday, April 20, 2024

California đóng cửa quán rượu, khuyến cáo người trên 65 tuổi ở tại nhà

LOS ANGELES, California (NV) – Thống Đốc tiểu bang California, ông Gavin Newsom, hôm Chủ Nhật, 15 Tháng Ba, ra lệnh tất cả các quán rượu tạm thời đóng cửa, các nhà hàng giảm 50% số chỗ ngồi cho khách và yêu cầu tất cả cư dân trên 65 tuổi tự cách ly tại nhà.

Ông Newsom cũng thông báo có 6 ca tử vong mới vì dịch COVID-19 tại tiểu bang.

Tờ OC Register cho biết California có 335 ca lây nhiễm tính đến Chủ Nhật, 15 Tháng Ba, tăng 14% so với một ngày trước.

Liên quan đến yêu cầu những cao niên tự cách ly tại nhà, Thống Đốc Newsom giải thích những cư dân trong độ tuổi 65 trở lên dễ bị tổn thương đến tính mạng nhất vì dịch COVID-19.

Thống Đốc Newsom tin rằng cư dân và cơ sở thương mại tiểu bang bị ảnh hưởng bởi lệnh này đều hiểu sự quan trọng để bảo vệ an toàn sức khỏe công cộng và sẽ hợp tác với chính quyền địa phương cũng như tiểu bang.

Nói về biện pháp và kế hoạch phòng chống dịch của tiểu bang California, vị thống đốc cho biết chính quyền tiểu bang làm việc chặt chẽ và phối hợp không chỉ với liên bang mà cùng với các tiểu bang khác. Ngoài ra, California còn có đội ngũ chuyên gia làm việc với những quốc gia đang có bệnh dịch để nghiên cứu những bài học kinh nghiệm.

Thống đốc Newsom cho biết thêm rằng, những hướng dẫn mới sẽ đưa ra vào Thứ Hai, 16 Tháng Ba, cho những trường học còn tiếp tục hoạt động. Đồng thời, ông nhấn mạnh việc các kế hoạch trợ giúp những gia đình có thu nhập thấp.

Ông Eric Garcetti, thị trưởng thành phố Los Angeles, tuyên bố trong một thông cáo rằng: “Tất cả những gì chúng ta đang làm hiện tại sẽ mang lại kết quả chống dịch bệnh, và mạng sống sẽ được bảo vệ nếu bình tĩnh, quan tâm lẫn nhau và cương quyết hành động bảo vệ cộng đồng chúng ta.”

Ông Garcetti kêu gọi cư dân thành phố Los Angeles cùng tuân thủ hướng dẫn của Thống Đốc Newsom để vượt qua nạn dịch bảo vệ tính mạng lẫn nhau. (MPL)

MỚI CẬP NHẬT