Friday, March 29, 2024

California mạnh tay với nạn hiếp dâm người say rượu

SACRAMENTO, California (NV) – Thống Đốc Jerry Brown của California vừa ký ban hành một luật mới, giam tù kẻ tấn công tình dục người bất tỉnh, say rượu hoặc say ma túy.

Theo CNN, Đạo Luật AB 2888 mới được đưa ra, sau khi xảy ra vụ cựu sinh viên Brock Turner trường đại học Stanford University, tấn công tình dục một phụ nữ 23 tuổi đang mê man vì say rượu ở trong khuôn viên trường, mà kết quả chỉ bị Chánh Án Aaron Persky tuyên phạt sáu tháng tù giam và ba năm quản chế.

Trước đây, hồi đầu Tháng Chín, luật này từng được Quốc Hội California thông qua.

Luật mới cấm quan tòa không được phép chỉ phạt bị cáo với bản án quản chế.

Theo NPR, Brock Turner hồi đầu năm từng bị xét thấy có tội với ba tội danh tấn công tình dục đối với một phụ nữ say xỉn và mê man sau một buổi tiệc.

Bản án sau đó bị lên án là quá nhẹ mặc dù công tố viện đưa ra đề nghị sáu năm tù.

Tù nhân Turner được trả tự do vào hôm 2 Tháng Chín, sau khi thọ án hết phân nửa thời gian của án tù sáu tháng, nhờ hạnh kiểm tốt.

Sau đó, anh Turner trở lại nhà ở Ohio, nơi đương sự phải ghi tên vào danh sách những kẻ tấn công tình dục cho đến trọn đời.

Dân Biểu Bill Dodd (Dân Chủ-Napa), một trong các tác giả của dự luật, nói: “Tấn công tình dục một người đang mê man vì say rượu là một tội phạm ghê gớm và luật pháp của chúng ta cần phải phản ảnh sự kiện đó.”

Ông Dodd tiếp: “Cho phép kẻ phạm những tội như thế được ra tù, và chỉ còn bị theo dõi dưới hình thức quản chế, chỉ khiến các nạn nhân khác không dám lên tiếng tố cáo, đồng thời ngầm đưa ra một thông điệp rằng hiếp dâm người bất tỉnh chẳng bị trừng phạt nặng nào cả.”

Luật California hiện hành chỉ áp dụng án tù đối với trường hợp hiếp dâm có cưỡng bức.

Tuy nhiên, luật mới phạt án tù trong trường hợp nạn nhân đang bị say rượu hoặc ma túy, mà không cần xét đến việc có dùng sức mạnh hay không.

Bản án đối với sinh viên Turner gây nên một trận bão chống đối.

Một chiến dịch đòi bãi nhiệm Chánh Án Persky được phát động, với hơn một triệu người ký vào thỉnh nguyện thư.

Vị chánh án sau đó yêu cầu được tạm qua làm việc tại một tòa dân sự, nơi ông không phải xét những vụ hình sự. (TP)

MỚI CẬP NHẬT