Tuesday, May 7, 2024

California thử cho dân vô gia cư $750/tháng, họ liền tìm chỗ ở

LOS ANGELES, California (NV) – Khoảng 100 người vô gia cư tại Los Angeles và Vùng Vịnh San Francisco tiểu bang California được cấp $750 một tháng trong một năm – không cần biết họ làm gì với số tiền đó.

Kết quả mới được công bố trong sáu tháng đầu tiên của nghiên cứu về tác động của việc can thiệp vào lợi tức căn bản và trợ cấp an sinh cho thấy người nhận đang sử dụng dòng tiền mặt như thế nào.

Những khám phá này dường như là bằng chứng mới nhất cho thấy lợi ích của kế hoạch lợi tức căn bản.

Thành viên hội Trái Tim Yêu Thương trao quà cho người vô gia cư ở Los Angeles. (Hình: Phạm Khanh cung cấp)

Nghiên cứu cho thấy rằng sau sáu tháng, những người nhận khoản trợ cấp $750 hàng tháng ít có nguy cơ vô gia cư và cho biết họ gần có đủ tiền để đáp ứng tất cả nhu cầu thiết yếu so với nhóm đối chứng gồm những người sử dụng các dịch vụ dành cho người vô gia cư thông thường.

Nghiên cứu được thực hiện bởi tổ chức bất vụ lợi Miracle Messages tại San Francisco và Trường Công Vụ Xã Hội Suzanne Dworak-Peck thuộc đại học University of Southern California, cũng cho thấy những người nhận được khoản trợ cấp $750 cho biết họ chi tiêu nhiều nhất, với 36.6%, cho thức ăn trong sáu tháng đầu tiên.

Nghiên cứu cho thấy trung bình những người tham gia bỏ ra gần 20% cho nhà ở, 12.7% cho việc đi lại, 11.5% cho ăn mặc, 6.2% cho chăm sóc sức khỏe và 13.6% cho các khoản tiền khác không được phân loại.

Ben Henwood, đứng đầu nghiên cứu, nói với tờ Los Angeles Times rằng “nó xua tan quan niệm sai lầm rằng dân vô gia cư sẽ xài tiền cho mục đích phi pháp.”

Ông nói với tờ Los Angeles Times rằng chỉ khoảng 2% trong số $750 một tháng được chi cho rượu, thuốc lá hoặc ma túy, phần nhiều trong số đó là thuốc lá.

“Dân vô gia cư có những nhu cầu khác nhau và chúng tôi trao cho họ quyền tập trung vào những gì sẽ giúp ích cho chính họ,” Henwood, giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Công Bình về Tình Trạng Vô Gia Cư, Nhà Ở và Y Tế tại Trường Công Vụ Xã Hội USC Suzanne Dworak-Peck cho biết trong một tuyên bố.

Với những người nhận được tiền, tỷ lệ lang bạt trong tháng qua giảm từ 30% khi bắt đầu thử nghiệm, xuống dưới 12% sau sáu tháng theo dõi, nghiên cứu cho thấy.

Tình trạng vô gia cư của nhóm đối chứng có tỷ lệ giảm nhẹ từ 28% xuống 23%.

Nghiên cứu từ California là tin tức mới nhất trong hàng loạt thử nghiệm về lợi tức căn bản dường như cho thấy lợi ích của việc đưa tiền trực tiếp cho những người cần tiền.

Tỷ lệ có việc làm và nhà ở tăng đối với người nhận, và trong suốt đề án kéo dài cả năm, không ai tái phạm.

Các chương trình thử nghiệm ở Denver và Stockton, California cũng đem lại kết quả tương tự. Các nhà nghiên cứu phát giác, những người được trợ cấp hàng tháng có nhiều khả năng tìm được việc làm toàn thời gian và nhà ở vào cuối đề án thử nghiệm. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT