Friday, April 26, 2024

Cảm tình viên ISIS nổ bom trạm xe điện New York, 4 người bị thương

NEW YORK, New York (AP) – Một quả bom do một cảm tình viên ISIS tự chế và đeo vào người đã phát nổ trong một hành lang xe điện ngầm đông đảo hành khách gần Times Squares sáng ngày Thứ Hai, làm bị thương người này, gây thương tích nhẹ cho ba người khác và tạo sự rối loạn cho hàng trăm ngàn người vào giờ cao điểm đi làm ở New York.

Hình ảnh thu được từ máy ghi hình an ninh cho thấy người đàn ông này đang thản nhiên đi trong hành lang đông đảo người qua lại thì quả bom bất ngờ phát nổ lúc 7 giờ 20 phút sáng, gây ra đám khói trắng lớn. Sau đó, người ta thấy nghi can nằm gục xuống sàn và người chung quanh hốt hoảng bỏ chạy tán loạn. Các điều tra viên cho hay họ chưa biết rõ quả bom được nghi can kích hỏa hay nổ ngoài ý muốn.

Nghi can, được biết tên Akayed Ullah, 27 tuổi, đang được điều trị tại bệnh viện vì các vết phỏng ở tay và bụng. Những người khác bị đau màng nhĩ và nhức đầu.

Giới chức an ninh nói rằng Ullah là cảm tình viên của ISIS nhưng không có liên lạc trực tiếp gì với nhóm này.

Họ cho hay Ullah sống ở khu Brooklyn và từ Bangladesh đến Mỹ khoảng 7 năm trước đây.

Các chuyên gia chất nổ cho hay quả bom được chế tạo sơ sài và cột vào người này bằng dây ni lông và Velcro. Họ đang xem xét cách quả bom được chế tạo.

Thống Đốc tiểu bang New York, ông Andrew Cuomo, cho hay trong cuộc họp báo rằng người dân New York nên để ý cẩn thận hơn mọi sự chung quanh, nhưng hãy cứ sống bình thường. (V.Giang)

Mỹ bắt một tàu bán ngầm chở cocaine gần bờ biển Texas

MỚI CẬP NHẬT