Friday, April 26, 2024

Mỹ 2017: Cảnh sát bắn chết gần 1,000 người

WASHINGTON, DC (NV) – Trong ba năm liên tiếp, cảnh sát Mỹ bắn chết gần 1,000 người mỗi năm, một con số đáng kể gần như không thay đổi nhiều, mặc dù công chúng ngày càng để ý chuyện cảnh sát mạnh tay với người dân, theo nhật báo The Washington Post.

Năm ngoái, có tổng cộng 987 người bị bắn chết, nhiều hơn khoảng 20 người so với năm 2016, theo dữ kiện của Washington Post.

Kể từ năm 2015, tờ báo này thống kê chi tiết 2,945 vụ cảnh sát bắn chết người, dựa theo các bài báo địa phương, hồ sơ chính quyền, và báo cáo của các mạng xã hội.

Trong khi một số khuynh hướng từ năm này sang năm kia không thay đổi, số nạn nhân gốc Châu Phi bị cảnh sát bắn chết trong năm 2017 giảm so với hai năm trước, theo Washington Post.

Năm ngoái, cảnh sát bắn chết 19 người, trong khi năm 2016 họ bắn chết 17 người. Trong năm 2015, cảnh sát bắn chết 36 người đàn ông gốc Châu Phi không có vũ khí trong tay.

Các chuyên gia nói rằng, họ không chắc tại sao số người bị cảnh sát bắn chết hàng chỉ thay đổi chút ít – con số của năm 2017 gần bằng con số 995 người bị cảnh sát bắn chết năm 2015. (Đ.D.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, 5 tháng 1 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT