Thursday, March 28, 2024

Bắt hai vợ chồng tra tấn cựu chiến binh đến chết’ để khảo tiền

HANFORD, California (NV) – Một cặp vợ chồng vừa bị truy tố tội tra tấn đến chết một cựu chiến binh Mỹ 70 tuổi ở thành phố Hanford, tiểu bang California, từng tham chiến tại Việt Nam, khi tìm cách buộc ông này cung cấp các dữ kiện về tài chánh của mình, theo nguồn tin cảnh sát.

Ông Kenneth Coyle, một người từng làm việc theo giao kèo cho căn cứ Naval Air Station Lemoore, nhưng đã nghỉ hưu, gặp Stacie Mendoza, một trong hai kẻ bị cáo buộc tội sát nhân, trong một nhà hàng ở Hanford, nơi bà ta là nhân viên, theo nguồn tin từ sở cảnh sát thành phố Hanford.

Bản tin của tờ San Francisco Chronicle cho hay Đại Úy Karl Anderson, thuộc sở cảnh sát Hanford, cho hay trong một cuộc họp báo hôm Thứ Hai rằng hai người trở thành bạn nhưng Mendoza bí mật lợi dụng điều này để có được tin tức về tài chánh của ông Coyle.

“Chúng tôi nghĩ rằng bà ta lợi dụng mối quan hệ để có được sự tin tưởng của ông ta và lường gạt ông để lấy tiền,” Đại Úy Anderson cho biết.

“Dần dần, chúng tôi thấy bà Mendoza bắt đầu lấy tiền từ trương mục ngân hàng của ông ta.”

Cảnh sát cho biết hôm 5 Tháng Tư, Mendoza và chồng là Jose đến nhà ông Coyle và tra khảo người cựu chiến binh này để buộc ông cung cấp thêm tin tức tài chánh, theo tờ San Francisco Chronicle.

“Họ cột ông vào giường và đánh đập ông để đòi có thêm chi tiết về các trương mục,” theo Đại Úy Anderson. Sau khi bị tra tấn, ông Coyle chết vì “các vết thương trầm trọng và bị ngạt thở”.

Mấy ngày sau đó, hai vợ chồng Mendoza và ba đứa con lái xe mang xác của ông Coyle đến quận Madera County gần đó và đốt xác ông này.

“Chúng tôi biết các trẻ nhỏ có nhìn thấy việc thi thể nạn nhân bị đốt,” theo Đại Úy Anderson.

Nguồn tin cảnh sát nói rằng khi hai vợ chồng Mendoza quay trở lại nhà ông Coyle tuần qua để lấy trộm thêm các món đồ của ông này, nhưng bị nhân viên điều hành khu gia cư nơi này phát giác. Hai vợ chồng nói với các nhân viên này là ông Coyle bị thương tích và đang hồi phục trong một nhà dưỡng lão ở Bắc California.

Nghi ngờ điều này, các nhân viên gọi cảnh sát.

Cảnh sát sau đó bắt được hai vợ chồng ở một nhà hàng Denny’s gần phi trường Los Angeles.

Jose Mendoza lúc đó có trong người thẻ tín dụng của ông Coyle và một vé máy bay về El Salvador.

Hai vợ chồng Mendoza đang bị giam mà không được cho phép đóng tiền tại ngoại hậu tra. Các đứa con của họ hiện do cơ quan xã hội quận Fresno giữ. (V.Giang)

Cúp ngang hàng tram cú phone, nhân viên tổng đài 911 bị án tù treo

MỚI CẬP NHẬT