Wednesday, April 24, 2024

CDC: Các ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ tăng 20 trong một ngày, lên tới ít nhất 149

WASHINGTON, DC (NV) — Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC) hôm Thứ Năm, 5 Tháng Ba, xác nhận có thêm 20 trường hợp nhiễm virus COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số các vụ ở Mỹ lên tới ít nhất là 149.

Theo bản tin của CNBC, cơ quan CDC nói có khoảng 49 trường hợp bệnh này là những người được di tản từ Vũ Hán hoặc từ tàu du lịch Diamond Princess về Mỹ.

Cơ quan CDC cho biết đây là các con số có được tới 4 giờ chiều ngày Thứ Tư. Hiện có 53 trường hợp đang được điều tra vì không biết rõ ràng nguồn khiến mắc bệnh.

Theo CDC, tính tới ngày Thứ Tư, đã có 1,526 người được cơ quan này thử nghiệm xem có dương tính với COVID-19 hay không.

Con số này cũng bao gồm những người được thử nghiệm tại tiểu bang và địa phương.

Vào sáng sớm ngày Thứ Năm, Thị Trưởng New York Bill de Blasio xác nhận có hai trường hợp nhiễm COVID-19 ở thành phố này, một nam và một nữ, cả hai đều không thấy có liên hệ với người có bệnh trước đó. Tổng số người mắc bệnh ở New York nay là 22, tăng gấp đôi so với ngày hôm trước.

Hai bệnh nhân ở New York, một người đàn ông khoảng ngoài 40 và một phụ nữ ngoài 80, đang trong tình trạng trầm trọng.

Tổ Chức Y Tế Thế Giới kêu gọi tất cả các quốc gia hãy dồn mọi nỗ lực để chống COVID-19 giữa khi đang tiếp tục có lây lan khắp nơi bên ngoài Trung Quốc.

Theo Bộ Y Tế Mỹ, trong nước hiện nay chỉ có khoảng 1% số lượng khẩu trang cần có cho nhân viên y tế khi COVID-19 biến thành đại dịch. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT