‘Lo âu’ về người ngoại quốc, Nhật tăng lệ phí ‘thẻ xanh’ gấp 20 lần

TOKYO, Nhật (NV) – Chính phủ Nhật tăng lệ phí “thẻ xanh” gấp 20 lần hôm Thứ Năm, 1 Tháng Mười, giữa lúc Thủ Tướng Sanae Takaichi cố gắng làm cho người ngoại quốc khó định cư ở Nhật hơn, theo New York Times.

Chính phủ Nhật tăng lệ phí đơn yêu cầu cấp thẻ thường trú nhân từ $64 lên $1,271, tăng nhiều nhất lịch sử nước này, và đặt hàng loạt điều kiện khắt khe về lợi tức, lương hưu và mức độ thông thạo tiếng Nhật.

Du khách và người dân băng qua đường trong khu Shinjuku ở Tokyo, Nhật hôm 21 Tháng Bảy. (Hình: Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images)

Bà Takaichi, vốn là người bảo thủ cứng rắn, tuyên bố những chính sách này là cần thiết để giải quyết việc người Nhật ngày càng “lo âu” về tình trạng người ngoại quốc đổ xô tới Nhật gần đây. Từ đại dịch COVID-19 tới nay, cả dân nhập cư lẫn du khách ở Nhật đều tăng do đồng yen yếu và hãng xưởng mướn người ngoại quốc làm việc vì thiếu hụt nhân lực trong nước.

“Nhiều người dân cảm thấy lo âu và có cảm giác không công bằng,” bà Takaichi viết trên mạng xã hội X khi công bố những chính sách này.

Bà cho hay những chính sách này – bao gồm lợi tức tổi thiểu $36,428 một năm – nhằm bảo đảm “cả công dân lẫn người ngoại quốc có thể sinh sống an toàn và yên tâm.” Trước đây, Nhật không đặt điều kiện cụ thể về lợi tức, lương hưu hoặc ngôn ngữ cho thường trú nhân.

Gần đây, bà Takaichi ban hành một loạt biện pháp hạn chế người nhập cư và du khách. Hồi Tháng Bảy, chính phủ của bà tăng lệ phí một số visa du lịch hơn 400%. Bà cũng mở chiến dịch trấn áp visa quản trị kinh doanh, bắt buộc doanh nghiệp nhỏ phải có $188,000 tiền vốn, tăng vọt so với $31,000 trước đây. Quy định đó khiến nhiều thường trú nhân – bao gồm chủ nhà hàng – bỏ Nhật ra đi.

Giới phê bình cho rằng những biện pháp mới của chính phủ Nhật có thể làm tăng tinh thần bài ngoại và làm tổn hại việc nước này đang cố gắng giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng.

Hiện tại, dân số Nhật đang giảm nhanh chóng – giảm hơn 3 triệu người từ năm 2020 tới 2025 – và giới chuyên gia cảnh báo Nhật phải mướn thêm hàng triệu người lao động ngoại quốc để bù dân số giảm và thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Số lượng người lao động ngoại quốc ở Nhật dù còn khá thấp nhưng đã tăng lên cao kỷ lục, còn số lượng du khách cũng tăng vọt từ đại dịch COVID-19. Hiện nay, người ngoại quốc chiếm khoảng 3.4% dân số 119 triệu của Nhật – tỉ lệ nhiều chưa từng có. Tính tới năm ngoái, Nhật có 947,125 thường trú nhân, tăng 17% so với 807,517 năm 2020. (Th.Long)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT