Friday, April 19, 2024

CDC chưa đủ dữ liệu khuyên chích mũi tăng cường ngừa COVID-19

WASHINGTON, DC (NV) – Một nhóm nhà khoa học thuộc Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) hôm Thứ Tư, 23 Tháng Sáu, cho hay hiện chưa đủ dữ liệu để khuyến cáo công chúng chích ngừa COVID-19 mũi tăng cường (booster shot), nhưng người rủi ro nhiễm bệnh nhiều hơn, như cao niên, có lẽ cần chích thêm, theo CNBC.

Nhóm phụ trách COVID-19 thuộc Ủy Ban Cố Vấn Chích Ngừa của CDC không loại trừ trường hợp công chúng về sau có thể cần chích mũi tăng cường nếu sức đề kháng từ vaccine giảm hoặc biến thể nào đó làm giảm hiệu quả của vaccine.

Y tá Jody Berry chuẩn bị vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson để chích ngừa ở Springfield, Missouri, hôm 22 Tháng Sáu. (Hình minh họa: Nathan Papes/The Springfield News-Leader via AP)

“Có lẽ nhiều người sẽ phải chích mũi tăng cường. Tuy nhiên, có thể chỉ một số nhóm người mới cần chích,” theo Bác Sĩ Sarah Oliver, đồng trưởng nhóm và là nhà nghiên cứu dịch bệnh của Trung Tâm Quốc Gia Chích Ngừa và Bệnh Hô Hấp thuộc CDC.

Theo kết quả nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học tại Johns Hopkins University, mũi tăng cường có lẽ hữu ích cho người có hệ miễn dịch suy yếu. Bác Sĩ Oliver đề nghị CDC theo dõi cư dân nhà dưỡng lão, người cao niên, nhân viên y tế, và người bị rối loạn miễn dịch.

Nhóm phụ trách COVID-19 đề nghị CDC chỉ nên cân nhắc mũi tăng cường “sau khi có bằng chứng sức bảo vệ của vaccine suy giảm,” bà Oliver nói, tức là nếu vaccine trở nên giảm hiệu quả theo thời gian hoặc số lượng kháng thể chống COVID-19 giảm theo thời gian.

Họ cũng đề nghị CDC khuyến cáo chích mũi tăng cường nếu biến thể nào đó xuất hiện làm giảm đáng kể hiệu quả của vaccine. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT