WASHINGTON, DC (NV) – Trong bối cảnh các ca nhiễm COVID-19 vì biến thể Omicron tăng nhanh ở Mỹ, Bác Sĩ Anthony Fauci, chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu nước Mỹ, hôm Chủ Nhật, 2 Tháng Giêng, thông báo rằng Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) muốn thêm bước xét nghiệm âm tính với những ca nhiễm không triệu chứng, theo AP.
Như vậy ngoài việc cách ly trong năm ngày, các bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng sẽ phải tiến hành xét nghiệm chứng minh bản thân đã âm tính với virus gây bệnh.

Hồi tuần trước, ngày 27 Tháng Mười Hai, CDC đưa ra hướng dẫn mới, cho phép giảm thời gian cách ly từ 10 ngày xuống năm ngày đối với những người không biểu hiện triệu chứng bệnh hoặc không bị sốt. Sau thời gian cách ly, CDC yêu cầu những ca bệnh này đeo khẩu trang trong năm ngày tiếp theo khi tiếp xúc với người khác.
Nhiều chuyên gia y tế không đồng ý với hướng dẫn này. Họ cho rằng các bệnh nhân cần có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi kết thúc thời gian cách ly.
“Một số người thắc mắc vì sao chúng tôi không yêu cầu những người đang cách ly đi xét nghiệm,” Bác Sĩ Fauci chia sẻ. “Chúng tôi đã xem xét lại, và đây là một đề nghị hợp lý. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ nghe được thông báo mới trong vài ngày tiếp theo từ CDC.”
Bác Sĩ Fauci lo lắng biến thể Omicron có thể khiến hệ thống y tế “quá tải” và gây ra sự “gián đoạn lớn” cho các dịch vụ thiết yếu khác. Các dữ liệu cho thấy trung bình mỗi ngày Mỹ có thêm 400,000 ca bệnh. Số ca phải nhập viện cũng tăng nhanh.
Bác Sĩ Fauci cho biết: “Gián đoạn ở đây là từ nguồn nhân lực vận hành các công việc thiết yếu để xã hội hoạt động bình thường. Chúng ta biết những tin tức rằng 10, 20, 25, hoặc là 30% cảnh sát, lính cứu hỏa ở các thành phố khác nhau nhiễm bệnh. Cần lưu ý việc này, vì chúng ta đều mong rằng những con số này không gây nên gián đoạn thực sự.”
Các ca bệnh gia tăng đang tàn phá các lãnh vực khác của lực lượng lao động và đời sống người Mỹ.
Thời tiết lạnh giá kết hợp với đại dịch được cho là nguyên nhân khiến hơn 2,500 chuyến bay của Mỹ và hơn 4,100 chuyến bay trên thế giới bị hủy. Hàng chục trường học ở Mỹ phải quay trở lại việc học trực tuyến trong ít nhất là tuần đầu tiên của năm 2022 hoặc học kỳ đầu tiên. Một số bên còn cảnh báo rằng thời gian học trực tuyến thậm chí có thể kéo dài hơn nếu các ca nhiễm không giảm. Nhiều công ty phải hoãn kế hoạch cho nhân viên quay trở lại văn phòng vào đầu năm 2022.
Hiệp Hội Phóng Viên Tòa Bạch Ốc thông báo hôm Chủ Nhật, 2 Tháng Giêng rằng số lượng phóng viên được cho vào phòng họp trong ít nhất là những tuần đầu tiên của năm sẽ bị giảm vì lo ngại Covid. Cụ thể, số lượng cho phép hiện tại chỉ là 14 so với con số 49 trước đó. Trước đó Tòa Bạch Ốc cũng giới hạn sức chứa của phòng họp khi dịch mới bắt đầu nhưng đã mở đầy đủ công suất từ Tháng Sáu, năm 2021.
Mặc dù có một số nghiên cứu cho thấy biến thể Omicron ít nguy hiểm hơn, nhưng Bác Sĩ Fauci nhắc nhở rằng vẫn còn quá sớm để kết luận. Ông cũng đặc biệt lo lắng khi hàng chục triệu người Mỹ chưa chích ngừa vì “một lượng lớn trong số này sẽ trở nặng.”
Bác Sĩ Fauci kêu gọi những người chưa chích nên đi chích ngừa và chích luôn mũi tăng cường, đồng thời đeo khẩu trang ở các khu vực công cộng bên trong các tòa nhà để bảo vệ bản thân và giảm sự lây lan.
Hồi tuần trước, Cơ Quan Quản Trị Dược Phẩm (FDA) cho biết các nghiên cứu chỉ ra rằng bộ xét nghiệm nhanh tại nhà có thể phát hiện ra biến thể Omicron, tuy nhiên độ chính xác bị giảm.
Trong khi đó, Bác Sĩ Fauci cho rằng người dân “không nên nghĩ rằng xét nghiệm nhanh không có giá trị.”
Vị bác sĩ chia sẻ: “Tôi nghĩ mọi người bị nhầm lẫn rằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên không chính xác bằng xét nghiệm PCR. Nếu làm theo tuần tự, xét nghiệm nhanh cho ra kết quả khá tốt. Tức là nếu bạn tự xét nghiệm hai hoặc ba lần trong khoảng vài ngày thì kết quả vẫn chính xác như xét nghiệm PCR. Còn chỉ xét nghiệm nhanh một lần thì không chính xác bằng.”
Ngoài ra, ông Fauci cho rằng nếu người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết, thì nước Mỹ sẽ sớm quay trở lại cuộc sống bình thường. Ông hy vọng các ca nhiễm vì Omicron trong Tháng Hai hoặc Tháng Ba sẽ giảm xuống mức đủ thấp “để không gián đoạn xã hội, kinh tế và đời sống.” (V.Giang) [kn]





































































