RIVERSIDE, California (NV) – Chánh án liên bang cáo buộc chính quyền Tổng Thống Donald Trump “khủng bố” người nhập cư và vi phạm luật pháp khi cố trục xuất hàng triệu người đang sống ở Mỹ bất hợp pháp, theo AP hôm Thứ Năm, 19 Tháng Hai.
Nêu ra vụ hai công dân Mỹ, bà Renee Good và ông Alex Pretti, bị đặc vụ di trú bắn chết ở Minnesota hồi Tháng Giêng, bà Sunshine Sykes, chánh án liên bang ở Riverside, California, nhấn mạnh Tòa Bạch Ốc còn “mở rộng gây bạo lực đối với công dân của chính mình.”

“Không thể xem riêng lẻ những mối đe dọa do nhánh hành pháp gây ra,” bà Sykes, chánh án do cựu Tổng Thống Joe Biden bổ nhiệm, cho hay trong phán quyết đầy gay gắt cuối hôm Thứ Tư.
Bà Sykes lưu ý chính quyền Tổng Thống Trump vi phạm phán quyết bà đưa ra hồi Tháng Mười Hai, theo đó, không cho nhiều người nhập cư bị bắt có cơ hội được thả ra là bất hợp pháp. Bà ra lệnh Bộ Nội An (DHS) thông báo cho những người đó biết họ có quyền nộp tiền thế chân tại ngoại và cho họ dùng điện thoại gọi luật sư trong vòng một tiếng sau khi bị bắt.
Bà cũng bác bỏ phán quyết mà tòa di trú đưa ra Tháng Chín năm ngoái và được chính quyền ông Trump viện dẫn để tiếp tục chính sách giam giữ bắt buộc.
Hôm Thứ Năm, Tòa Bạch Ốc chuyển thư của AP yêu cầu nhận xét về phán quyết này qua DHS. DHS ra tuyên bố cho hay Tối Cao Pháp Viện từng “liên tục gạt bỏ” tòa cấp dưới về vấn đề giam giữ bắt buộc.
“ICE (Cảnh Sát Di Trú) có luật pháp và sự thật đứng về phía họ, và họ tuân thủ tất cả phán quyết của tòa tới khi tòa cấp cao nhất nước này bác bỏ những phán quyết đó,” DHS cho biết.
Thời những chính quyền trước, nhìn chung, người không có hồ sơ phạm tội có quyền xin nộp tiền thế chân tại ngoại trong lúc trường hợp của họ đi qua hệ thống tòa di trú, trừ khi họ bị chặn ở biên giới. Chính quyền Tổng Thống Trump hủy bỏ cách làm đó.
Vì không còn được xin nộp tiền thế chân tại ngoại, hàng ngàn người nhập cư nộp đơn lên tòa liên bang xin được thả ra. Từ khi ông Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ nhì hồi Tháng Giêng năm ngoái tới nay, tòa liên bang nhận được hơn 20,000 đơn như vậy, theo hồ sơ được AP phân tích.
Các chánh án chấp thuận nhiều đơn trong số đó, nhưng rồi họ thấy chính quyền Tổng Thống Trump vi phạm lệnh thả những người đó.
Trong phán quyết hôm Thứ Tư, bà Sykes cho hay không cho người nhập cư cơ hội được xét xử đúng thủ tục sẽ “làm hại gia đình họ, cộng đồng, và kết cấu của chính đất nước này.”
Bà cũng chỉ trích việc chính quyền Tổng Thống Trump tuyên bố chiến dịch bố ráp người nhập cư của họ là nhằm loại bỏ những tội phạm xấu xa nhất. Bà lưu ý phần lớn người bị bắt không phải là tội phạm như vậy.
“Thời gian qua, người Mỹ rất lo ngại về những việc làm bất hợp pháp, vô cớ của nhánh hành pháp,” bà Sykes viết. “Ngoài việc khủng bố người không phải công dân Mỹ, nhánh hành pháp còn mở rộng gây bạo lực đối với chính công dân của mình, sát hại hai công dân Mỹ – bà Renee Good và ông Alex Pretti ở Minnesota.” (Th.Long) [kn]






















































































