SACRAMENTO, California (AP) – Ông Gavin Newsom gần như sẽ tái đắc cử vị trí thống đốc California vào Tháng Mười Một, khi đối thủ của ông chỉ là một thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa ít tên tuổi ở tiểu bang. Do đó những chiến dịch của ông có xu hướng nhìn về tương lai chính trị của ông và đại tu đảng Dân Chủ cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 hơn, theo AP.
Đảng Dân Chủ giành lại được quyền kiểm soát Tòa Bạch Ốc từ hai năm nay nhờ chiến thắng của Tổng Thống Joe Biden, một chính trị gia theo trường phái cũ, người trưởng thành trước khi mạng truyền thông xã hội xuất hiện và khuếch đại những thứ tồi tệ nhất của chính trị, làm thay đổi những điều kiện để một đảng phái có thể giành chiến thắng.

Do đó nhiều người trong đảng Dân Chủ đang lo lắng cho cơ hội thành công của ông Biden trong cuộc bầu cử năm 2024, đặc biệt khi tái đấu với cựu Tổng Thống Donald Trump. Bất chấp những rắc rối pháp lý gần đây, ông Trump vẫn là một đối thủ đáng gờm. Nếu ông Biden không tranh cử, ông Newsom được xem sẽ là người thay thế tiềm năng.
Và những hành động của ông Newsom đang củng cố ý kiến đó. Ông thực hiện những chiến dịch quảng cáo tại Florida và Texas, quê hương của ông Ron DeSantis và ông Greg Abbott, hai thống đốc đảng Cộng Hòa có khuynh hướng bảo thủ nhất và cũng là hai ứng cử viên tiềm năng cho chức tổng thống năm 2024.
Ông nhanh chóng tích góp sự ủng hộ từ các cử tri độc lập và những nhà tài trợ, ra lệnh cho các nhà lập pháp tiểu bang loại bỏ dần xe chạy xăng, ký hơn 10 đạo luật biến California thành nơi thích hợp cho những phụ nữ ở tiểu bang khác đang tìm cách phá thai sau khi Tối Cao Pháp Viện lật ngược án lệ Roe v. Wade
Thượng Nghị Sĩ Brain Dahle (Cộng Hòa-Địa Hạt 1), đối thủ của ông Newsom trong cuộc bỏ phiếu tháng tới, cho rằng ông Newsom không phải đang hành động cho cuộc đua ở California, mà đang hành động cho cuộc chiến vào Tòa Bạch Ốc.
Ông Newsom vẫn khẳng định không ra tranh cử tổng thống, sẽ ủng hộ ông Biden, còn nếu ông Biden không tranh cử thì ứng cử viên thích hợp là Phó Tổng Thống Kamala Harris.
Còn ông Eric Schickler, giáo sư khoa học chính trị tại đại học UC Berkeley, cho rằng mặc dù việc ông Newsom tập trung vào đảng Cộng Hòa trên phương diện toàn quốc khiến bộ phận đảng Cộng Hòa ở California không vui, thế nhưng hiện tại đó lại là chiến lược tốt nhất cho ông.
Thế nhưng đối với Newsom, ông đang nhắm đến một mục tiêu thậm chí còn lớn hơn: một cuộc đại tu toàn diện đảng Dân Chủ trước thềm cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.
Theo ý kiến của ông, đảng Dân Chủ quá mềm mỏng, luôn chỉ phòng thủ chứ chưa bao giờ tấn công, trong khi đó lại là chiến lược giúp đảng Cộng Hòa kiểm soát tin tức chính trị trên truyền hình và mạng xã hội. Mặc dù vẫn ca ngợi những lãnh đạo của đảng như ông Biden và Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, thế nhưng trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông chỉ ra rằng chiến lược thu hẹp khoảng cách giữa cánh tả và cánh hữu của đảng Dân Chủ sẽ không hiệu quả.
Trong quảng cáo trên TV ở Florida, thay vì kêu gọi một lượng lớn cử tri, ông Newsom lại nói với các cư dân rằng “tự do đang bị đe dọa ở tiểu bang này” và kêu gọi họ chuyển đến California. Còn ở Texas, ông Newsom chạy quảng cáo toàn trang báo về một câu nói của ông Abbott về những đứa trẻ bị mất mạng do phá thai, sửa chúng thành “bạo lực súng đạn.”
Còn tại bảy tiểu bang bảo thủ cấm hoặc hạn chế nghiêm khắc việc phá thai, ông Newsom dựng các biển quảng cáo ngoài trời kêu gọi phụ nữ nơi đó đến California để thực hiện thủ tục này, bao gồm một đường dẫn đến một trang mạng thể hiện rằng những người dân California sẽ giúp họ chi trả phí đi lại.
“Tôi lạc quan rằng nếu tiếp tục chủ động tấn công như vậy, đảng Dân Chủ sẽ xoay chuyển được tình thế,” ông Newsom trả lời phỏng vấn MSNBC.
Tuy nhiên ông Steven Maviglio, một nhân vật của đảng Dân Chủ ở California, cho rằng chiến lược của ông Newsom đang khiến một số người nghĩ sai hướng. Ông cho rằng nếu ông Newsom thực sự muốn giúp đảng Dân Chủ, thì ông ấy nên dành thời gian và nguồn lực để giúp đảng Dân Chủ California giành chiến thắng và bảo toàn ghế tại Hạ Viện. Điều này góp phần giúp xác định đảng nào sẽ kiểm soát Quốc Hội trong hai năm cuối nhiệm kỳ của ông Biden. Còn việc quảng bá bản thân trong khoảng thời gian hai tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ chỉ là phù phiếm. Trước đây ông Maviglio cũng từng xung đột với ông Newsom trong sáng kiến tăng thuế người giàu ở California.
Ông Nathan Click, phát ngôn viên chiến dịch bầu cử của ông Newsom, cho biết vị thống đốc đang hỗ trợ tất cả những ứng cử viên đảng Dân Chủ ở California bằng cách gây quỹ cho họ hoặc thay mặt họ gây quỹ qua thư điện tử. Ngoài ra ông Newsom cũng gây quỹ cho các ứng cử viên thống đốc đảng Dân Chủ ở những tiểu bang khác. Bên cạnh đó ông cũng đóng góp nhiều vào Dự Luật 1, một giải pháp bỏ phiếu ủng hộ quyền phá thai ở Quốc Hội California.
Ông Newsom đang làm lu mờ ông Dahle, đối thủ từ đảng Cộng Hòa. Ông Dahle đến từ vùng cực Đông Bắc của tiểu bang, ít được biết đến ngoài địa hạt của của mình, ông cũng không có đủ tiền để chạy quảng cáo truyền hình trên toàn tiểu bang. Cơ hội duy nhất để ông Dahle đấu lại ông Newsom chính là buổi tranh luận được phát trực tiếp vào chiều Chủ Nhật, 23 Tháng Mười sắp tới. (V.Giang) [qd]
























































