Chiến hạm Mỹ đi qua eo biển Đài Loan, sau khi đi vào Hoàng Sa và Trường Sa

ĐÀI BẮC, Đài Loan (NV) – Khu trục hạm USS Benfold của Mỹ vừa đi qua eo biển Đài Loan hôm Thứ Ba, 19 Tháng Bảy, chỉ vài ngày sau khi đi gần hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa để thực thi tự do hải hành và thách thức chủ quyền một số quốc gia.

Bản tin của Hạm Đội 7 cho biết: “Tự do hải hành này (FONOP) bảo đảm quyền, sự tự do, và sử dụng quyền hải hành một cách hợp pháp, phù hợp với luật quốc tế, và thách thức chủ quyền do Trung Quốc, Việt Nam, và Đài Loan đơn phương tuyên bố.”

Khu trục hạm USS Benfold vừa đi qua eo biển Đài Loan. (Hình: Mass Communication Specialist Second Class Sarah Myers/US Navy)

Hôm 13 Tháng Bảy, USS Benfold đi gần vào quần đảo Hoàng Sa, do Trung Quốc đánh chiếm của VNCH hồi năm 1974, làm Bắc Kinh nổi giận.

Sau đó, Trung Quốc có cho tàu khu trục nhỏ Hàm Ninh (Xianning) (500) theo dõi khu trục hạm của Mỹ, vẫn theo Hạm Đội 7.

Lần này, không rõ tàu Trung Quốc có theo dõi tàu Mỹ hay không.

Hoạt động của tàu chiến Mỹ ở Biển Đông làm Trung Quốc khó chịu, tố cáo Washington đạo đức giả trong chính sách, theo nhận định của một bài báo trên tờ Nhân Dân Nhật Báo của Trung Quốc mới đây.

Hôm 16 Tháng Bảy, khu trục hạm Benfold cũng đi vào gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam, mà hiện có một số đảo và bãi đá do Trung Quốc đánh chiếm hồi năm 1988, theo Hạm Đội 7.

“Tuyên bố chủ quyền biển một cách bất hợp pháp ở Biển Đông gây đe dọa nghiêm trọng đối với tự do đi lại trên biển, bao gồm tự do trên bầu trời, tự do thương mại không bị cản trở, và tự do phát triển kinh tế đối với các quốc gia xung quanh vùng biển này,” theo tuyên bố của Hạm Đội 7.

USS Benfold hiện thuộc hải đội hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan, đang hoạt động tại Biển Đông, bắt đầu từ ngày 13 Tháng Bảy đến nay. (Đ.D.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT