ĐÀI BẮC, Đài Loan (NV) – Hải Quân Mỹ điều chiến hạm đi qua eo biển Đài Loan sau vụ phi cơ quân sự Mỹ và Trung Quốc suýt đụng nhau trên Biển Đông tháng trước, hai sự kiện cho thấy rõ mối quan hệ giữa hai siêu cường này vẫn căng thẳng, theo nhật báo Wall Street Journal hôm Thứ Sáu, 6 Tháng Giêng.
Tàu USS Chung-Hoon đi qua vùng biển giữa Đài Loan với Trung Quốc hôm Thứ Năm, và Hạm Đội 7 của Hải Quân Mỹ tuyên bố đó là chuyến đi bình thường.

Đó là lần đầu tiên chiến hạm Mỹ đi qua eo biển Đài Loan trong năm 2023 được Hải Quân công bố, sau chín lần tương tự năm ngoái, theo thống kê của lĩnh vực tư nhân. Trung Quốc đều phản đối mỗi lần như vậy.
Quân đội Mỹ tuyên bố chuyến đi hôm Thứ Năm nhằm khẳng định quyền tự do đi lại trong hải phận cũng như không phận quốc tế. Hạm Đội 7 cho hay tàu USS Chung-Hoon đi “qua hành lang của eo biển này bên ngoài hải phận bất kỳ quốc gia duyên hải nào.”
Ông Thi Nghị (Shi Yi), phát ngôn viên Bộ Tư Lệnh Quân Khu Miền Đông của quân đội Trung Quốc, loan báo quân đội nước này cử lực lượng bám theo chiến hạm Mỹ suốt chuyến đi đó, Tân Hoa Xã đưa tin hôm Thứ Sáu. Ông Thi chỉ trích hành động này là “chơi nổi,” đồng thời khẳng định “mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát,” theo Tân Hoa Xã.
Mối quan hệ Mỹ-Trung trở nên căng thẳng sau khi Dân Biểu Nancy Pelosi (Dân Chủ- California), cựu chủ tịch Hạ Viện Mỹ, thăm Đài Loan hồi Tháng Tám năm ngoái. Đáp trả chuyến thăm đó, Trung Quốc lập tức tập trận chưa từng thấy quanh Đài Loan, đảo quốc tự trị mà họ tuyên bố sẽ giành quyền kiểm soát trong tương lai.
Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai siêu cường này được cải thiện kể từ khi ông Joe Biden, tổng thống Mỹ, và ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, hội đàm Tháng Mười Một năm ngoái, và có thể sẽ tốt thêm khi ông Antony Blinken, ngoại trưởng Mỹ, sang thăm Trung Quốc trong vài tuần tới. (Th.Long) [qd]






















































































