WASHINGTON, DC (NV) – Chiến thắng của Thượng Nghị Sĩ Raphael Warnock (Dân Chủ-Georgia) trong cuộc bầu cử vòng hai ở Georgia hôm Thứ Ba, 6 Tháng Mười Hai, giúp củng cố vị thế của đảng Dân Chủ tại Thượng Viện, theo New York Times.
Với chiếc ghế của ông Warnock, đảng Dân Chủ sẽ nắm đa số với 51 ghế so với 49 ghế của đảng Cộng Hòa khi khóa mới Quốc Hội bắt đầu vào Tháng Giêng, 2023. Điều này giúp đảng này củng cố quyền đa số, vốn trước đây chỉ có được nhờ quyền phá vỡ thế cân bằng của Phó Tổng Thống Kamala Harris.

Đối với đảng Dân Chủ ở Thượng Viện và chính quyền Tổng Thống Joe Biden, chiến thắng này không chỉ đơn giản là tăng thêm một ghế. Mà đó là điều kiện để họ có thể nắm quyền kiểm soát Thượng Viện nhiều hơn, giảm bớt những lần xác nhận các ứng cử viên gây tranh cãi, dọn đường cho các cuộc điều tra và nhiều vấn đề khác.
Thượng Nghị Sĩ Richard Durbin (Dân Chủ-Illinois), chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện, cho biết với số lượng đa số mới này, việc lấp đầy các vị trí tòa còn trống sẽ trở nên dễ dàng hơn một chút.
Điều này cũng có ý nghĩa trong những ủy ban Thượng Viện mà quyền lực chia đều cho hai đảng. Tại những ủy ban như vậy, đảng Cộng Hòa vẫn có thể duy trì những chướng ngại nhất định về luật pháp và hoạt động kinh doanh, khiến những ứng viên bị chậm trễ bổ nhiệm, hoặc chỉ được bổ nhiệm thông qua những thủ tục khiến đảng Dân Chủ tốn thời gian.
Hiện nay với một ghế tăng thêm, đảng Dân Chủ có thể đạt được kết quả như ý bất chấp việc đảng Cộng Hòa phản đối, miễn sao đảng Dân Chủ đoàn kết với nhau.
Thượng Nghị Sĩ Sherrod Brown (Dân Chủ-Ohio), chủ tịch Ủy Ban Ngân Hàng, rất hài lòng với kết quả này. Tại ủy ban này, đảng Cộng Hòa đã đoàn kết phản đối một vài ứng viên của ông Biden trong năm nay. Còn bây giờ, ông Brown cho biết tỉ lệ đa số nhiều hơn sẽ giúp họ làm việc nhanh hơn, quyết đoán hơn.
Gia tăng tỉ lệ đa số cũng góp phần làm giảm ảnh hưởng của những thượng nghị sĩ cá nhân như ông Joe Manchin (Dân Chủ-West Virginia). Ông Manchin sử dụng tình trạng không theo duy nhất một đảng (swing-vote) của mình để làm chệch hướng một vài yếu tố chính trong chương trình nghị sự của ông Biden. Mặc dù vậy, ông Manchin cho biết ông hoan nghênh mức chênh lệch lớn hơn, bởi vì điều này giúp ông “dễ thở” hơn, giảm bớt sự chú ý và áp lực đổ lên ông, trong bối cảnh ông đang cân nhắc tranh cử thêm lần nữa vào năm 2024.
Chiến thắng của ông Warnock cũng bảo đảm cho đảng Dân Chủ quyền triệu tập nhân chứng trước các ủy ban Thượng Viện, dù cho đảng Cộng Hòa có hợp tác hay không. Trước đây điều này khó xảy ra nếu đảng Cộng Hòa không đồng tình với chủ đề được tra hỏi, hoặc quy chúng vào vấn đề phe phái.
Trong bối cảnh đảng Cộng Hòa ở Hạ Viện đang chuẩn bị kế hoạch cho các cuộc điều tra khi họ nắm quyền kiểm soát vào Tháng Giêng, thì có khả năng đảng Dân Chủ ở Thượng Viện cũng sẽ tiến hành các cuộc điều tra để phản đòn.
Thượng Nghị Sĩ Chris Van Hollen (Dân Chủ-Maryland) cho biết quyền đa số rất quan trọng, đặc biệt khi Hạ Viện đang đẩy mạnh các cuộc điều tra.
Nếu ông Warnock thua, thì đảng Dân Chủ vẫn là bên kiểm soát Thượng Viện, nhưng là ở thế 50 – 50. Khi đó sẽ có rất nhiều thử thách. Còn với tỷ lệ 51 – 49 hiện nay, đảng Dân Chủ sẽ thở phào nhẹ nhõm hơn sau gần hai năm vật lộn với một Thượng Viện ngang bằng nhau.
Đảng Cộng Hòa cũng biết được chiếc ghế tại Georgia có ý nghĩa quan trọng như thế nào, ngay cả khi trước đó đảng Dân Chủ cũng đã nắm được quyền kiểm soát Thượng Viện bằng chiến thắng của bà Catherine Cortez Masto ở Nevada.
Cụ thể, trong một lời kêu gọi gây quỹ, ông Herschel Walker, đối thủ của ông Warnock ở Georgia, cảnh báo rằng nếu ông thua, thì tỉ lệ đa số của đảng Dân Chủ sẽ lên thành 51. Vậy nên ông nhấn mạnh đảng Cộng Hòa “không được để điều này xảy ra.”

Trước thất bại của ông Walker, đảng Cộng Hoa cho biết họ thấy tiếc khi quyền lực của mình bị giảm sút ở Thượng Viện.
Tuy nhiên, họ lưu ý rằng ở Hạ Viện, đa số của đảng Cộng Hòa sẽ tước đi khả năng kiểm soát lưỡng viện của đảng Dân Chủ, cũng như khiến đảng Dân Chủ không thể thực hiện một thủ tục ngân sách đặc biệt – gọi là “reconciliation,” không bên nào được dùng “filibuster” để chặn lại – để đánh đổ đảng Cộng Hòa về các vấn đề thuế và chi tiêu, thứ mà đảng Dân Chủ từng làm hai lần trong hai năm qua.
Thượng Nghị Sĩ John Cornyn (Cộng Hòa-Texas), thừa nhận rằng ông muốn duy trì 50 – 50 hơn là 49 – 51. Ông cho rằng cử tri thích hai đảng ở thế cân bằng như vậy, bởi vì nếu có vấn đề gì xảy ra, hai bên phải tìm cách tìm tiếng nói chung.
Ở bên kia “chiến tuyến,” đảng Dân Chủ chắc chắn rất phấn khởi về tỉ lệ mới của họ. Trong khung cảnh làm việc tại Quốc Hội, nơi các thành viên có thể vắng mặt thường xuyên vì COVID-19 hoặc các vấn đề y tế, thì thêm được một ghế sẽ giúp lịch trình mỗi ngày dễ thở hơn, giúp đảng Dân Chủ không cần phải có mặt đầy đủ mới có thể thành công trong các đợt bỏ phiếu.
Chiếc ghế thứ 51 cũng có nghĩa là đảng Dân Chủ sẽ có thêm động lực hướng đến năm 2024, trong bối cảnh cuộc tranh cử sẽ rất cam go, khi họ phải bảo vệ ghế ở các tiểu bang nghiêng về đảng Cộng Hòa như West Virginia, Montana, và Ohio.
Và chiến thắng ở Georgia còn có một lợi ích khác, dù ít rõ ràng hơn. Đó là giúp đảng Dân Chủ tự tin hơn với con đường mà mình đang xây dựng. Bởi vì trước đó, các dự đoán đều nói họ sẽ mất một đến hai ghế. Tuy nhiên, trên thực tế, đảng Dân Chủ lại được tăng quyền kiểm soát Thượng Viện. (MPL) [đ.d.]




















































