Thursday, April 18, 2024

Chính phủ Hoa Kỳ tính giới hạn số người được nhập tịch

WASHINGTON, D.C. (NV) – Chính phủ Donald Trump hiện đang dự trù đưa ra một đề nghị, theo đó có thể tạo thêm khó khăn cho giới di dân hợp pháp được nhập tịch trở thành công dân, hay ngay cả để có thẻ xanh, nếu họ từng được sự trợ giúp từ một số chương trình an sinh xã hội, gồm cả Obamacare, theo các nguồn tin thông thạo cho hệ thống NBC News hay.

Điều này sẽ không cần có sự chấp thuận của Quốc Hội Hoa Kỳ. Nguồn tin của NBC News nói đây là kế hoạch của cố vấn cao cấp Tòa Bạch Ốc Stephen Miller nhằm giới hạn con số di dân hợp pháp ở Hoa Kỳ.

Các chi tiết về kế hoạch này vẫn còn đang được thảo luận, tuy nhiên căn cứ vào bản dự thảo có được tuần qua thì di dân hợp pháp đang sống ở Hoa Kỳ nhưng đã từng sử dụng Obamacare, bảo hiểm y tế trẻ em, food stamp và các trợ giúp khác có thể gặp cản trở khi xin thẻ xanh hoặc xin nhập tịch.

Các luật sư di trú và các nhà tranh đấu cho quyền lợi di dân nói rằng đây sẽ là thay đổi lớn lao nhất cho hệ thống di trú hợp pháp từ nhiều thập niên nay và ước tính rằng hơn 20 triệu người di dân có thể bị ảnh hưởng.

Những người này cho rằng giới bị ảnh hưởng nặng nhất là thành phần di dân đang làm những công việc có lương thấp, không đủ để đáp ứng các nhu cầu chi tiêu của gia đình. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT