Sunday, May 5, 2024

Chính phủ Mỹ chống kế hoạch thăm xác tàu Titanic lần nữa

NORFOLK, Virginia (NV) – Chính phủ Hoa Kỳ đang cố ngăn chặn một kế hoạch thám hiểm mới nhằm thu hồi các món đồ cổ mang tính lịch sử còn sót lại bên trong xác chiếc tàu Titanic bị đắm hồi năm 1912 trong thế kỷ trước, viện dẫn luật liên bang và thỏa thuận quốc tế coi chiếc tàu đắm đó là một nghĩa địa linh thiêng và ma quái, theo AP.

Cuộc thám hiểm này do công ty RMS Titanic Inc. lập kế hoạch và thực hiện. Công ty có trụ sở tại Georgia này có quyền trục vớt xác những con tàu đắm danh tiếng nhất trên thế giới. Công ty đang trưng bày các hiện vật lấy được từ con tàu Titanic bị đắm dưới lòng Bắc Đại Tây Dương, từ chén đĩa bằng bạc cho tới một mảng của thân tàu Titanic.

Trang nhất tờ The New York Times ấn bản ngày 15 Tháng Tư, 1912, mô tả chi tiết vụ chìm tàu RMS Titanic. (Hình minh họa: John Moore/Getty Images)

Quyết định của chính phủ Mỹ được đưa ra chỉ hai hơn hai tháng sau khi chiếc tàu lặn thám hiểm Titan bị nổ gần xác con tàu Titanic, làm thiệt mạng năm người.

Trận chiến pháp lý giữa chính phủ Mỹ và công ty RMS Titanic (RMST) sẽ diễn ra tại Tòa Án Khu Vực ở Norfolk, Virginia. Phía chính phủ Mỹ lập luận rằng việc lặn vào bên trong thân tàu đã bị vỡ đó là thuộc quyền của liên bang quyết định, căn cứ vào một thỏa thuận với nước Anh. Chính phủ Mỹ lo ngại sẽ có chuyện xáo trộn vị trí của các hiện vật cũng như hài cốt của các nạn nhân còn nằm trong đó.

Chuyến đi thám hiểm xác con tàu Titanic sắp tới của công ty RMST được dự trù sẽ diễn ra vào Tháng Năm, 2024. Các nhà thám hiểm sẽ thu hồi những hiện vật còn sót lại trong con tàu, kể cả những vật nằm bên trong phòng Marconi nữa. Phòng Marconi chứa bộ phận phát thanh của con tàu, kể cả một chiếc máy đánh điện tín bằng chữ (mã) Morse. Chính nhờ những lời cầu cứu được đánh đi bằng bằng chữ Morse từ tàu Titanic mà các tàu khác đã đến cứu được khoảng 700 hành khách đang ngụp lặn bên ngoài con tàu đắm. Có tất cả 2,208 hành khách và thủy thủ đoàn trên con tàu Titanic lúc nó lâm nạn.

Các nhà thám hiểm còn dự tính sử dụng các máy móc được điều khiển bằng vô tuyến có khả năng xâm nhập sâu vào lòng tàu mà không gây xáo trộn vị trí của những gì còn nằm lại nơi đó từ hồi đầu thế kỷ trước cho tới nay. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT