WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Tổng Thống Donald Trump năm 2025 trả lương nhân viên liên bang tổng cộng $9.5 tỷ dù họ không làm việc, trong bối cảnh ông Trump muốn cắt giảm nhân sự liên bang, theo bản phúc trình mới của Văn Phòng Trách Nhiệm Chính Phủ (GAO), ABC News đưa tin hôm Thứ Tư, 16 Tháng Chín.
Trong bản phúc trình công bố hôm Thứ Ba, GAO ước tính $6.7 tỷ trong số đó liên quan tới chương trình “deferred resignation” của Cơ Quan Cải Tổ Chính Phủ (DOGE), cơ quan do tỷ phú Elon Musk phụ trách. Theo chương trình này, nhân viên liên bang nộp đơn nghỉ việc ngày nào đó trong tương lai, nhưng vẫn lãnh lương và phúc lợi đầy đủ từ lúc nộp đơn tới lúc chính thức nghỉ việc mà không cần làm việc.

Chương trình này khiến chi phí trả cho nhân viên liên bang trong thời gian họ tạm thời nghỉ việc tăng 435% năm ngoái và tăng gấp sáu lần so với năm 2023.
Chương trình này bắt đầu bằng email bí ẩn gửi cho nhân viên liên bang, đề tựa “Ngã Ba Đường,” khuyến khích họ chấp nhận nghỉ việc trễ nhất là Tháng Chín, 2025 nhưng vẫn được lãnh lương tới lúc đó.
Năm 2025, số lượng nhân viên liên bang giảm gần 216,000 người, theo dữ liệu liên bang. Gần 140,000 người chấp nhận lời đề nghị của DOGE.
Từ đó tới nay, một số cơ quan vừa phải mướn thêm nhân viên cho một số vị trí nhất định để đáp ứng nhu cầu công việc chính phủ, vừa tiếp tục dời nhân viên ra khỏi Washington, DC tới văn phòng cấp khu vực, có thể khiến số lượng nhân viên liên bang tiếp tục giảm.
Chính quyền Tổng Thống Trump từng tuyên bố DOGE giúp tiết kiệm hàng trăm tỷ đô la, nhưng giới chuyên gia độc lập nghi ngờ – và khó xác nhận – con số đó.
Cả nợ công lẫn mức chi tiêu của chính quyền liên bang đều tăng trong nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng Thống Trump. (Th.Long)











