Thursday, April 25, 2024

Chồng Pelosi bị kẻ lạ đột nhập vào nhà dùng búa đánh, hỏi ‘Bà Nancy đâu?’

WASHINGTON, DC (NV) – Ông Paul Pelosi, chồng chủ tịch Hạ Viện Mỹ, bà Nancy Pelosi, vừa bị kẻ lạ đột nhập vào nhà ở San Francisco sáng sớm Thứ Sáu, 28 Tháng Mười, rồi dùng búa đánh đập dã man, ngay trước mặt cảnh sát.

Bản tin hãng thông tấn AP cho hay ông Pelosi, 82 tuổi, bị thương tích ở đầu và thân mình. Ông được mổ sọ và giải phẫu chấn thương nặng ở cánh tay và bàn tay.

Bà Nancy Pelosi và ông chồng Paul Pelosi. (Hình: Samuel Corum/AFP via Getty Images)

Ông Drew Hammill, phát ngôn viên của bà Pelosi, nói bác sĩ dự trù ông Pelosi sẽ hoàn toàn hồi phục.

“Chủ Tịch Pelosi và gia đình bà rất cám ơn các nhân viên cấp cứu cùng các chuyên gia y tế đã giúp đỡ và cũng yêu cầu được giữ riêng tư cá nhân trong lúc này,” theo ông Hammill trong bản thông cáo.

Lúc vụ tấn công xảy ra, bà Pelosi đang ở Washington, DC.

Nghi can David DePape, 42 tuổi, bị bắt và đang bị giam tại nhà tù San Francisco County với một loạt cáo buộc phạm tội đại hình gồm mưu sát và tấn công bằng vũ khí sát thương.

Trong buổi họp báo sáng Thứ Sáu, ông William Scott, cảnh sát trưởng San Francisco, cho hay cảnh sát đến nhà vợ chồng bà Pelosi trong khu nhà giàu Pacific Heights ở San Francisco khoảng 2 giờ 27 phút sáng Thứ Sáu.

Khi đến nơi, cảnh sát tìm thấy cả ông Pelosi lẫn nghi can DePape đang giành giựt cái búa, nhưng nghi can giựt được nó khỏi tay ông Pelosi rồi cầm búa tấn công ông dã man.

Sau đó, nghi can DePape bị cảnh sát khống chế và tước vũ khí. Trước đó, ông ta cố trói ông Pelosi và tuyên bố sẽ chờ “tới khi bà Nancy về,” cảnh sát nói với đài CBS News.

Hai người thân nghi can DePape cho CNN hay ông ta sống xa gia đình từ lâu. Theo ông Gene DePape, cha kế nghi can DePape, nghi can này lớn lên ở Powell River, tỉnh British Columbia, Canada, và rời quê hương cách đây khoảng 20 năm để theo đuổi mối tình đưa ông ta đến California.

Năm ngoái, nghi can DePape đăng lên Facebook bài viết và hình ảnh chế nhạo cũng như tin đồn nhảm về vaccine COVID-19, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 và vụ bạo loạn Quốc Hội 6 Tháng Giêng, 2021.

Việc ông Pelosi bị hành hung tạo thêm sự lo ngại về an toàn của các thành viên Quốc Hội và gia đình họ, do mức độ đe dọa nhắm vào họ đang lên đến mức cao nhất, gần hai năm sau ngày xảy ra cuộc bạo loạn tại tòa nhà Quốc Hội.

Việc ông Pelosi bị hành hung cũng diễn ra chỉ khoảng 11 ngày trước cuộc bầu cử giữa khóa, trong đó tình trạng phạm pháp và an toàn công cộng đang là những vấn đề gây lo ngại hàng đầu cho người dân Mỹ.

Các thành viên Quốc Hội Mỹ đã được cung cấp thêm ngân khoản để chi cho việc bảo vệ an ninh tại nhà riêng, tuy nhiên có một số đã đòi phải được bảo vệ an ninh kỹ càng hơn nữa vì người biểu tình kéo đến nhà họ, ngoài việc có những lời lẽ đe dọa để lại trên điện thoại hoặc gửi qua điện thư.

Cảnh Sát Quốc Hội Mỹ nói rằng FBI và Sở Cảnh Sát San Francisco đang cùng điều tra. Nghi can hiện bị cảnh sát San Francisco giam giữ.

Ông Paul Pelosi là một nhà đầu tư giàu có và vẫn thường cùng xuất hiện cạnh bà Pelosi ở Washington, DC, trong các buổi lễ quan trọng, nhưng ông phần lớn sống ở California.

Hai ông bà lập gia đình đã 59 năm, có năm con lớn và nhiều cháu. (V.Giang & Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT