OMAHA, Nebraska (AP) – Hai vợ chồng một chủ khách sạn ở phía Tây tiểu bang Nebraska sẽ bị một năm và một ngày tù trong nhà tù liên bang, sau đó sẽ bị trục xuất về tội cầm giữ cháu trai để bắt làm việc như nô lệ.
Tờ báo địa phương Omaha World-Herald cho hay ông Vishnubhai Chaudhari, 50 tuổi, và bà Leelabahen Chaudhari, 44 tuổi, bị tòa án liên bang ở thành phố Omaha tuyên án như trên hôm Thứ Hai.
Họ nhận tội đồng lõa che giấu di dân bất hợp pháp để kiếm lời hồi Tháng Mười Hai năm ngoái.
Hai vợ chồng này có một khách sạn Super 8 Motel ở thị trấn Kimball, nằm cách Denver chừng 120 dặm về phía Đông Nam, có khoảng 2,500 dân.
Các điều tra viên nói rằng hai vợ chồng đóng tiền thế chân cho cháu mình sau khi bị sở di trú bắt giữ năm 2011 ở Texas. Họ sau đó đưa người cháu này về Nebraska và buộc phải làm đủ mọi việc trong khách sạn từ Tháng Mười, 2011 cho tới Tháng Hai, 2013 mà không trả lương. Người cháu bị cấm không cho gặp khách và cũng không được tiếp xúc với ai.
Cả ba đều là người Ấn Độ và sống ở Mỹ bất hợp pháp.
Bộ Tư Pháp Mỹ cho hay một người khách đến ở nơi này và giới chức công lực địa phương đã giúp người cháu trai thoát cảnh bị bóc lột. (V.Giang)
Các đoạn video clip về sự việc được lan truyền trên mạng xã hội đã…
Sáng sớm Thứ Hai, 29 Tháng Tư, một người đàn ông châm lửa đốt vợ…
Đoan Trang/SGN Tháng Tư năm 2003, nhiều người Việt sống tại Little Saigon khóc vì…
...nhờ họ tận tụy lên danh sách chuyến bay cùng cấp giấy tờ cho phép…
Hàng trăm tấn cá nuôi trên hồ Sông Mây ở xã Bình Minh, huyện Trảng…
Hiện giới chức vẫn chưa thể xác định được chính xác số diện tích rừng…
This website uses cookies.