WASHINGTON, DC (AP) – Chủ Tịch Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện Mỹ, ông Devin Nunes, hôm Thứ Ba bác bỏ các đòi hỏi ông phải rút khỏi cuộc điều tra về can dự của Nga vào bầu cử Mỹ, và được sự ủng hộ Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan.
“Tại sao tôi phải rút?” ông Nunes nói.
Những đòi hỏi ông phải rút lui được đưa ra sau khi có tin tức tiết lộ cho hay ông gặp người cung cấp tin bí mật trong Tòa Bạch Ốc, khiến tạo câu hỏi về sự minh bạch và công bằng của ủy ban điều tra.
Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan tiếp tục bày tỏ sự tin tưởng vào ông Nunes hôm Thứ Ba, cho hay ông này không cần phải rút khỏi cuộc điều tra.
Ông Nunes hôm Thứ Hai xác nhận có xem các báo tình báo tại một nơi trong khuôn viên Tòa Bạch Ốc và gặp một người cho ông biết rằng các cuộc điện đàm của một số người liên hệ với ông Trump có thể từng bị nghe lén dù không chủ ý.
Tiết lộ này của ông Nunes khiến Dân Biểu Adam Schiff, người cao cấp nhất phía đảng Dân Chủ trong Ủy Ban Tình Báo, cùng giới lãnh đạo Dân Chủ ở Thượng và Hạ Viện, kêu gọi ông Nunes hãy tự rút lui.
Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa-South Carolina), không nói rằng ông Nunes nên rút khỏi cuộc điều tra, nhưng nói trong chương trình “Today Show” của hệ thống truyền hình NBC rằng người dân Mỹ “muốn biết rằng ông Nunes đi gặp ai và được cho xem những gì?”
Ông Graham cũng nói rằng hành động này khiến người ta đặt câu hỏi về sự vô tư của ông Nunes trong cuộc điều tra.
Trong khi đó, Thượng Nghị Sĩ John McCain (Cộng Hòa-Arizona), chủ tịch Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện, nói rằng ông Nunes phải giải thích tại sao ông một mình đến Tòa Bạch Ốc để xem tài liệu tình báo có liên hệ tới cuộc điều tra về Nga.
Ông McCain nói trong chương trình “This Morning” của hệ thống CBS rằng: “Tôi ở trong quốc hội đã lâu, nhưng chưa hề thấy một vụ nào như thế này.” (V.Giang)
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, 28 tháng 3 năm 2017























































