Tuesday, May 7, 2024

Cố chỉ trích Biden, Trump nói sai rằng lính Mỹ thiệt mạng ở Iraq

PALM BEACH, Florida (NV) – Cựu Tổng Thống Donald Trump nói sai rằng một lính Mỹ thiệt mạng ở Iraq mới đây, dường như phóng đại hậu quả vụ tấn công ở miền Bắc Iraq nhằm cố chỉ trích Tổng Thống Joe Biden, theo nhật báo Washington Post hôm Thứ Tư, 27 Tháng Mười Hai.

Vụ tấn công đó xảy ra hôm Thứ Hai, làm một lính Mỹ nguy kịch và hai người khác bị thương, giới chức quân đội Mỹ loan báo ngay tối cùng ngày. Mỹ đáp trả bằng cách không kích nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn.

Cựu Tổng Thống Donald Trump, ứng cử viên tổng thống năm 2024 của đảng Cộng Hòa. (Hình minh họa: Scott Olson/Getty Images)

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn hôm Thứ Tư với ký giả John Solomon là “fan” của ông, cựu Tổng Thống Trump nói sai về vụ đó.

“Tối qua, một người lính trẻ thiệt mạng, lính Mỹ, và hai người bị thương rất, rất nặng mà chẳng ai nhắc tới,” ông Trump, ứng cử viên tổng thống năm 2024 hàng đầu của đảng Cộng Hòa, nói về vụ tấn công trước đó hai đêm. “Không thể tin được.”

Thực ra, cả quân đội lẫn Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Mỹ đều loan báo về vụ tấn công đó hôm Thứ Hai.

Phát ngôn viên ban tranh cử của ông Trump chưa trả lời yêu cầu của báo Washington Post giải thích câu nói của ông.

Gần đây, cựu Tổng Thống Trump có xu hướng nói quá số thương vong của lính Mỹ nhằm bêu xấu Tổng Thống Biden. Trong những lần vận động tranh cử, ông Trump thường xuyên tuyên bố, thời ông làm tổng thống, quân đội Mỹ ở Afghanistan suốt 18 tháng không có ai thiệt mạng. Theo dữ liệu Bộ Quốc Phòng, từ năm 2015, năm nào cũng có lính Mỹ thiệt mạng ở Afghanistan.

Bộ tư lệnh US Central Command quy trách nhiệm vụ tấn công hôm Thứ Hai cho Kataib Hezbollah, nhóm vũ trang đã tuyên bố thực hiện hàng chục vụ tấn công bằng “drone” (máy bay điều khiển từ xa) và hỏa tiễn nhắm vô lính Mỹ ở Iraq và Syria kể từ khi chiến tranh nổ ra ở Gaza hồi Tháng Mười. Chính quyền Tổng Thống Biden không kích đáp trả vài lần, như tối Thứ Hai ở Iraq.

Những vụ tấn công liên tiếp của Kataib Hezbollah khiến người ta nghi ngờ chính quyền Tổng Thống Biden không quyết liệt răn đe nhóm này cũng như Houthi, nhóm vũ trang ở Yemen cũng do Iran hậu thuẫn. Thời gian qua, nhóm Houthi liên tục tấn công tàu bè trên Biển Đỏ bằng “drone” và hỏa tiễn, làm hư hại vài chiếc.

Giới chức chính quyền Mỹ cho hay họ sẽ đáp trả những vụ tấn công đó bằng cách thức và thời điểm họ chọn, sao cho tránh làm cuộc chiến ở Gaza lan ra khắp khu vực.

Trong cuộc phỏng vấn hôm Thứ Tư, cựu Tổng Thống Trump nói sai rằng Mỹ không đáp trả những vụ tấn công đó.

“Chúng ta thậm chí chẳng làm gì để giải quyết,” ông nói. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT