Wednesday, April 24, 2024

Cơ quan truyền thông Cộng Hòa nhận khởi xướng điều tra TT Trump

WASHINGTON, DC (NV) – Cơ quan truyền thông Washington Free Beacon xác nhận rằng họ khởi sự thuê công ty Fusion GPS trong cuộc bầu cử sơ bộ đảng Cộng Hòa năm 2016 để tìm các chi tiết về ông Donald Trump.

Tuy nhiên, cơ quan truyền thông này cho hay họ không liên hệ gì tới tập hồ sơ gồm các cáo buộc nhắm vào Tổng Thống Donald Trump và phía chính phủ Nga, do một cựu nhân viên cơ quan tình báo MI-6 của Anh, ông Christopher Steele, thu thập khi được Fusion GPS thuê, theo bản tin CNN.

Đài CNN hồi Tháng Giêng loan tin các giới chức tình báo cao cấp trước đó có tường trình cho Tổng Thống Barack Obama và Tổng Thống tân cử Donald Trump về tập hồ sơ, chỉ vài tuần lễ trước khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức.

Vào đầu tuần này, CNN cho hay văn phòng luật đại diện ủy ban tranh cử của bà Hillary Clinton và Ủy Ban Quốc Gia đảng Dân Chủ (DNC) thuê công ty này và có thỏa thuận thực hiện nghiên cứu “khởi sự vào Tháng Tư, 2016 và chấm dứt trước cuộc bầu cử vào đầu Tháng Mười Một.”

Tuy nhiên, bà Clinton và các giới chức cao cấp khác trong đảng Dân Chủ cho hay họ không hề hay biết gì về tập hồ sơ này trong thời gian bầu cử.

CNN cũng từng loan tin rằng các nỗ lực nghiên cứu của Fusion về ông Trump lúc đầu tiên là do thành phần Cộng Hòa chống ông Trump tài trợ, và phía Dân Chủ khởi sự trả tiền sau đó, khi ông Trump trở thành người đại diện đảng Cộng Hòa ra tranh cử. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT