Có thể phải mất 2 tuần mới biết kết quả bầu cử ở 50 tiểu bang Mỹ

ATLANTA, Georgia (NV) – Trong cuộc bầu cử năm 2020, có 42 tiểu bang Mỹ và địa hạt Washington, DC, cung cấp đủ dữ liệu cho các cơ quan truyền thông để họ có thể tiên đoán người chiến thắng trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc lúc khoảng 3 giờ sáng, giờ miền Đông nước Mỹ, theo New York Times hôm Thứ Ba, 8 Tháng Mười Một.

Nhưng có tám tiểu bang phải mất nhiều thời gian hơn. Trong cuộc bầu cử năm nay, vốn sẽ quyết định cán cân quyền lực tại Quốc Hội, có sáu trong số tám tiểu bang này, đang có cuộc tranh cử gay go vào Thượng Viện.

Cử tri đi bầu tại Atlanta, Georgia. (Hình: Megan Varner/Getty Images)

Tuy cuộc bầu cử hôm Thứ Ba sẽ không đi theo cùng diễn tiến, cũng vẫn có cùng một số yếu tố ảnh hưởng khiến có thể phải đợi đến sau ngày bầu cử mới biết kết quả ở những nơi được coi là “chiến địa” này.

Cũng giống như trong các cuộc bầu cử trước đây, các cơ quan truyền thông sẽ không công bố tiên đoán ai là người chiến thắng nếu số phiếu khác biệt quá thấp.

Trong cuộc bầu cử năm 2020, đến nửa đêm giờ miền Đông nước Mỹ, có tới 16 tiểu bang không thể xác định được là ông Joe Biden hay ông Donald Trump sẽ là tổng thống của Mỹ. Đến 3 giờ sáng ngày hôm sau, danh tánh những người được ước tính là chiến thắng mới được công bố ở các tiểu bang này, gồm cả Florida.

Cử tri đắn đo “chọn người tài đức.” (Hình: Michael M. Santiago/Getty Images)

Mãi đến ngày Thứ Bảy, các cơ quan truyền thông mới có thể đưa ra ước tính rằng ông Biden chiến thắng tại Pennsylvania. Tiểu bang sau cùng nơi người chiến thắng được “gọi tên” là ở Georgia, diễn ra hai tuần sau ngày bầu cử, sau khi có cuộc tái kiểm phiếu.

Cuộc bầu cử năm nay khác với năm 2020 ở chỗ đây là cuộc bầu cử giữa kỳ, vốn thường không thu hút sự tham dự đông đảo của cử tri.

Ngoài ra, do các giới hạn COVID-19 được hủy bỏ, nhiều tiểu bang cũng cho rằng số lá phiếu gửi qua đường bưu điện sẽ ít hơn cuộc bầu cử giữa kỳ lần trước. (V.Giang) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT