Tuesday, April 23, 2024

Mỹ có thể sắp rút khỏi hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc

GENEVA, Thụy Sĩ (AP) – Theo các nhà ngoại giao quốc tế, Mỹ sắp rút khỏi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (Human Rights Council), vì cho rằng cơ quan này có lập trường chống Israel.

Điều này nếu xảy ra sẽ là hành động bài bác mới nhất của chính phủ Trump đối với cộng đồng quốc tế.

Hôm Thứ Sáu 16 Tháng Sáu Bộ Ngoại Giao Mỹ nói rằng hiện chưa có quyết định nào liên quan đến việc rút khỏi Hội Đồng Nhân Quyền.

Tuy nhiên, một số nhà ngoại giao quốc tế nhận định đây chỉ còn là vấn đề thời gian. Hồi năm ngoái, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà Nikki Haley, đã đưa ra lời đe dọa sẽ rút ra vì lý do tương tự.

Từ trước đến nay, trong 12 năm hiện hữu của Hội Đồng Nhân Quyền, chưa hề có việc một thành viên tự ý rút ra.

Bảy năm trước đây, vào lúc có cuộc nổi dậy của dân chúng trong thế giới Ả Rập, được gọi là “Mùa Xuân Ả Rập-Arab Spring,” quốc gia Libya do Moamamar Gadhafi lãnh đạo đã bị đẩy ra khỏi cơ quan này, sau cuộc biểu quyết của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. (V.Giang)

Video: World Cup 2018 Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT