Friday, April 19, 2024

Vẫn còn bí ẩn vụ xe buýt chở học sinh bị tai nạn ở Colorado

DENVER, Colorado (NV) – Một xe buýt học sinh chở các cầu thủ và huấn luyện viên đội bóng football của trường hôm Chủ Nhật đâm vào cột bê tông ở phi trường Denver, khiến tài xế thiệt mạng và 18 người bị thương.

NBC News trích lời điều tra viên cảnh sát cho hay hôm Thứ Hai rằng trước khi tai nạn xảy ra, người nữ tài xế cho xe chạy với tốc độ từ 30 đến 40 dặm/giờ, mặc dù tốc độ giới hạn trong khu vực chỉ có 15 dặm/giờ. 

Trung Sĩ Mike Farr thuộc Sở Cảnh Sát Denver nói: “Tài xế đã quẹo trái để vòng trở lại phi trường thay vì quẹo phải để đi ra. Không ai có thể giải thích được tại sao bà tài xế lại quẹo theo hướng đó.”

Ông Farr tiếp rằng, tài xế “đã chạy lệch ra khỏi đường và đâm thẳng vào cột bê tông. Thành thật mà nói, có một cái gì đó thật hết sức bí ẩn.”

Cũng theo ông Farr, các nhà điều tra đang xem xét liệu có sự trục trặc máy móc nào không, phải chăng người phụ nữ 40 tuổi này có vấn đề về sức khỏe, hay “đây là một hành động cố ý.”

Ông Farr nói: “Chúng tôi chưa có câu trả lời cụ thể đối với những thắc mắc này.”

Mời độc giả xem thêm video: Bà Clinton tìm cách sửa chữa chuyện không tiết lộ bị bệnh

Điều họ biết duy nhất là tai nạn xảy ra cho chiếc xe buýt mà không có dấu hiệu nào báo trước.

Giới chức cảnh sát thêm: “Chúng tôi thẩm vấn hơn 15 người đi trên chuyến xe. Tất cả đều nói chuyến đi có vẻ hoàn toàn bình thường cho đến khi họ thấy xe bị dẳn và đi lệch khỏi mặt đường. Cũng không nghe ai thắc mắc gì, như ‘bà đang chạy đi đâu vậy?’”

Sức va chạm mạnh đến nỗi chiếc xe bị cắt đôi ở phần đầu.

Ông Farr cho biết, “chiếc xe bị hư hại nặng khiến người ta khó có thể vào bên trong.”

Theo ông Farr, chiếc xe buýt bị nạn là một trong ba chiếc đến phi trường để đón các cầu thủ của đội Legacy High School ở Broomfield, thuộc phía Bắc Denver.

Đội banh này vừa từ Los Angeles trở về, sau khi thi đấu với đội Chino Hills High School. (TP)

MỚI CẬP NHẬT