TOPEKA, Kansas (NV) – Giới lập pháp Cộng Hòa tiểu bang Kansas đã bỏ phiếu, theo lằn ranh đảng phái, vô hiệu hóa lệnh cấm sinh hoạt tôn giáo quá 10 người nhằm ngăn chận dịch COVID-19 lây lan.
Washington Post cho biết bà Laura Kelly (Dân Chủ), thống đốc tiểu bang Kansas, ký sắc lệnh giới hạn sinh hoạt tôn giáo quá 10 người vào hôm Thứ Ba, 7 Tháng Tư.
Bà nói, cư dân vẫn có thể làm Lễ Phục Sinh và đọc Kinh Thánh tại nhà.
Tuy nhiên, thành viên đảng Cộng Hòa tại tiểu bang này lên án sắc lệnh giới hạn tụ tập này là vi phạm quyền tự do tôn giáo.
Sáng Thứ Tư, 8 Tháng Tư, ông Derek Schmidt (Cộng Hòa), bộ trưởng Bộ Tư Pháp tiểu bang, gởi ra thông báo lực lượng công lực không thi hành lệnh của thống đốc vì vi phạm quyền tự do tôn giáo dưới danh nghĩa bảo vệ sức khỏe công cộng.
Một số nhà lãnh đạo tôn giáo tại các tiểu bang miền Nam, bất chấp lệnh cách ly được ban hành bởi tiểu bang, vẫn tụ họp tín đồ với lý do niềm tin tôn giáo.
Trên toàn Hoa Kỳ các tổ chức tôn giáo lớn từ Tin Lành, Công Giáo, Do Thái Giáo, Mormon, Hồi Giáo, và nhiều tôn giáo khác như Phật Giáo đều đóng các nơi thờ phượng và chuyển sang sinh hoạt qua Internet.
Hai nhóm Tin Lành lớn nhất Hoa Kỳ Christianity Today và National Association of Evangelicals cùng đưa ra tuyên bố: “Quyết định ngưng sinh hoạt tạm thời theo lệnh cách ly là một tình thương hy sinh, không phải là hành động coi nhẹ sự thờ phượng.”
Tính cho đến Thứ Tư, toàn thế giới có ít nhất 1.5 triệu người bị nhiễm bệnh và gần 90,000 người tử vong, theo số liệu cập nhât tình hình bệnh dịch COVID-19 của đại học y khoa Johns Hopkins.
Chỉ trừ lục địa Nam Cực, tất cả các quốc gia khắp mọi châu lục đều có người nhiễm bệnh và tử vong vì virus Corona.
Các sinh hoạt tôn giáo đều cử hành qua hệ thống Internet ở những quốc gia truyền thống Kitô Giáo tại Âu Châu, chẳng hạn như Ý, Tây Ban Nha, Pháp, và Đức cũng như nhiều nước khác.
Cũng vào thời điểm này, Hoa Kỳ có ít nhất 429,000 ca nhiễm bệnh và ít nhất 14,690 ca tử vong.
Theo các chuyên gia y tế và trên tình hình thực tiễn, chỉ có duy nhất việc thực hành cách ly mới ngăn chận được đà lây lan bệnh dịch COVID-19. (MPL)















































































