Friday, April 26, 2024

Trump bác bỏ việc Hạ Viện đòi thẩm vấn trong phiên xử tại Thượng Viện

WASHINGTON, DC (AP) – Ngay sau khi được giới chức Hạ Viện Mỹ gửi thư “mời” có lời khai hữu thệ liên quan đến vụ tấn công vào Tòa Quốc Hội (Capitol), cựu Tổng Thống Donald Trump, qua luật sư và cố vấn cao cấp, đã nhanh chóng bác bỏ điều này.

Các dân biểu đảng Dân Chủ tại Hạ Viện Mỹ, trong vai trò công tố, hôm Thứ Năm, 4 Tháng Hai, đã yêu cầu cựu Tổng Thống Donald Trump phải bị thẩm vấn, và phải tuyên thệ nói sự thật, để giải thích lý do vì sao ông và các luật sư của ông có những phát biểu trái ngược với những chứng cớ được đưa ra để luận tội ông.

Cựu Tổng Thống Donald Trump lên trực thăng rời Tòa Bạch Ốc lần cuối cùng hôm 20 Tháng Giêng, 2021. (Hình: Eric Thayer/Getty Images)

Hai luật sư của ông Trump là Bruce Castor và David Schoen nói việc Hạ Viện đòi ông Trump phải có lời khai, cho thấy họ không có đủ bằng chứng để buộc tội vị cựu tổng thống. Phiên xử tại Thượng Viện dự trù sẽ diễn ra vào 9 Tháng Hai. Ông Trump bị luận tội xúi giục gây bạo loạn sau khi một đám đông ủng hộ ông tấn công vào Tòa Quốc Hội hôm 6 Tháng Giêng, khiến năm người chết.

Trong bức thư, Dân Biểu Jamie Raskin, một trong các công tố viên, đòi ông Trump phải có lời khai “trước hay trong thời gian có cuộc luận tội tại Thượng Viện,” về các hành xử của ông hôm 6 Tháng Giêng, sớm nhất là ngày Thứ Hai tuần tới đây và không trễ hơn ngày Thứ Năm tuần tới, 11 Tháng Hai.

Ông Raskin nói rằng ông Trump bác bỏ các điểm chính yếu trong cuộc luận tội, “dù có các chứng cớ rõ ràng và không thể chối cãi về hành động vi hiến của ông.”

Trong thư, ông Raskin viết: “Trước việc ông bác bỏ các cáo buộc, tôi viết thư này để mời ông cung cấp lời khai, có tuyên thệ nói đúng sự thật, trước hoặc trong thời gian có cuộc luận tội tại Thượng Viện, liên quan đến hành xử của ông trong ngày 6 Tháng Giêng, 2021.”

Ông Raskin viết tiếp rằng nếu ông Trump từ chối không để cho lấy lời khai, các dân biểu công tố viên sẽ đưa điều này ra trước phiên xử.

Ông Raskin nói: “Tuy rằng một đương kim tổng thống có thể từ chối không cho lấy lời khai vì bận rộn với công vụ, điều đó rõ ràng không thể áp dụng trong trường hợp này.” (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT